Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý "mạnh tay" hơn với các vi phạm về thực hiện giãn cách phòng dịch

Nhóm phóng viên| 14/08/2020 15:32

(HNMO) - Ngày 14-8, ghi nhận việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cho thấy, các địa phương đã tích cực kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Ý thức của người dân về phòng dịch đã tiến bộ hơn, nhưng tại một số nơi vi phạm vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Người dân trên địa bàn phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) chấp hành đeo khẩu trang.

Chỗ làm tốt, nơi lơ là

Ngày 14-8, tại quận Bắc Từ Liêm, đa số người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch. Tại các chợ: Minh Khai, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc..., Ban quản lý chợ đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn, yêu cầu tiểu thương và người dân ra vào phải đeo khẩu trang. 

Tại quận Hoàng Mai, với sự tăng cường tuần tra, nhắc nhở thường xuyên của các lực lượng chức năng, tình trạng hàng trà đá lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường Hoàng Liệt, Trương Định đã không còn. 

Các quán trà đá vỉa hè số 222, 224HO, phố Tân Mai (quận Hoàng Mai) "vô tư" hoạt động.

Tuy nhiên, tại quận Cầu Giấy vẫn còn hàng quán vỉa hè mở bán, đặc biệt là trên địa bàn phường Yên Hòa, dù thông tin này đã được phóng viên chuyển cho lãnh đạo UBND phường Yên Hòa biết.

Cụ thể, dọc đường Trung Kính, phố Yên Hòa (phường Yên Hòa), nhiều quán trà đá, bán hàng ăn vỉa hè tại đầu ngõ 110 Trung Kính, các quán nằm sát Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (số 102 Trung Kính), 247 phố Yên Hòa..., vẫn "vô tư" hoạt động như chưa thực hiện giãn cách; khách hàng tấp nập, hầu hết không đeo khẩu trang.

Tại phường Mai Dịch, hàng quán xung quanh Bệnh viện 198 - Bộ Công an vẫn còn, nhưng giảm nhiều so với một tuần trước. 

Ghi nhận tại chợ tạm ngõ Giáp Bát (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai), còn nhiều người bán, mua hàng không đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách.

Khảo sát thực tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trước số nhà 54, 58, 76, 88, 96 phố Cầu Đất và số 216, 261, 264, 299 đường Bạch Đằng; 14, 55, 67 Chương Dương Độ, phường Chương Dương…, nhiều quán nước trà vẫn bán hàng.

Trên phố Phúc Tân, người dân trước số nhà 10, 44, 82, 89, 142, 209, 261 và 25, 33, 41, 314 đường Bạch Đằng, phường Phúc Tân còn tràn ra cả vỉa hè để kê bàn ghế, bán trà đá. Tình trạng không chấp hành chỉ đạo phòng, chống dịch của UBND thành phố còn xuất hiện trước số nhà 415, 535, 537 đường Hồng Hà...  

Tại các huyện ngoại thành, trên địa bàn xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai), người dân còn chủ quan với công tác phòng chống dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đặc biệt, ở khu vực chợ dân sinh trên địa bàn xã, người dân ngồi sát nhau và đều không đeo khẩu trang khi bán hàng. 

Ở thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) vẫn có một số người chủ quan, không đeo khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang nhưng để… hở mũi và miệng.

Tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm

Về những vi phạm xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) Phạm Văn Lợi cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phường Mai Dịch đã tăng cường nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang, kiên quyết xử lý hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Hiện nay, vi phạm đã giảm đến 80%, UBND phường sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, xử phạt trường hợp cố tình vi phạm.

Còn theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), Tổ công tác của UBND phường đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang.

Tổ công tác phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) xử phạt người không đeo khẩu trang khi ra đường.

Về những vi phạm bán hàng lấn chiếm vỉa hè, ông Lê Văn Phú, Trưởng Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết, lực lượng công an vẫn ra quân xử phạt các hàng rong, quán vỉa hè hằng ngày nhằm bảo đảm tốt quy định phòng dịch.

“Những địa điểm vi phạm mà Báo phản ánh chúng tôi sẽ cho người xử lý ngay”, ông Phú khẳng định.

Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) Trần Trung Tuyển cũng cho biết, UBND phường tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường, không bán hàng vỉa hè để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

“Những trường hợp vi phạm, sau khi nhắc nhở vẫn không chấp hành hoặc có thái độ bất hợp tác sẽ tiến hành xử phạt theo quy định”, ông Tuyển khẳng định. 

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) Đặng Ngọc Thắng cho hay, phường đã phổ biến và yêu cầu các hộ bán nước dừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Là địa bàn có bến xe Giáp Bát hoạt động nên có đông hàng, quán trà đá, vì vậy theo Bí thư Đảng ủy phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) Nguyễn Hữu Biên, UBND phường đã đẩy mạnh tuyên truyền và bố trí lực lượng tuần tra liên tục. Đến nay, cơ bản việc chấp hành không bán trà đá khá nghiêm túc.

“Về thông tin phóng viên phản ánh có nhiều người bán, mua chưa chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang tại chợ tạm ngõ Giáp Bát, chúng tôi sẽ cho kiểm tra để bảo đảm toàn bộ người dân và các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định về phòng dịch”, ông Nguyễn Hữu Biên nói.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn hướng dẫn 69 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ký cam kết tạm dừng hoạt động. Đồng thời, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an huyện đã lập hồ sơ xử phạt 20 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh khách sạn do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; xử phạt 20 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke (đều ở xã An Khánh) do vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Theo ông Vương Duy Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai), xã sẽ tiếp thu phản ánh của Báo; yêu cầu Tổ giám sát của xã kiểm tra ngay, đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang ở nơi công cộng…, trường hợp không chấp hành sẽ xử phạt theo quy định.

Ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) thừa nhận: "Mặc dù thị trấn đã thành lập Đội Cơ động để tuyên truyền và tăng cường kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch tại các siêu thị, chợ, cửa hàng ăn uống, đeo khẩu trang nơi công cộng..., nhưng thực tế vẫn còn một số hộ kinh doanh chưa chấp hành tốt việc đeo khẩu trang thường xuyên. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền và sẽ nhắc trực tiếp tên hộ nào vi phạm trên loa truyền thanh, để nhân dân nắm được, cùng góp ý thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch".

Các địa phương đang tích cực tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng dịch. Hy vọng, các vi phạm diễn ra hằng ngày sẽ giảm dần để loại trừ các nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Hàng rong bán trên đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

Hàng quán vỉa hè ở dọc đường Trung Kính vẫn "vô tư" hoạt động.

Hàng trà đá ở phố Quỳnh Mai vẫn hoạt động, khách hàng không đeo khẩu trang.

Người dân thản nhiên không đeo khẩu trang ngồi trà đá vỉa hè ở phố Bùi Ngọc Dương.

Quán nước trước cửa số nhà 70 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) vẫn hoạt động, chiếm dụng lề đường.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý "mạnh tay" hơn với các vi phạm về thực hiện giãn cách phòng dịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.