Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-10

Thanh Hà| 25/10/2020 17:57

(HNMO) - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Chìa khóa then chốt để ứng phó thiên tai, lũ lụt lịch sử; Chuẩn bị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; Mức độ lây lan dịch Covid-19 ở châu Âu đáng báo động... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-10.

Tuyên dương 63 gương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu toàn quốc: Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, các cháu thiếu nhi tại Đại hội sẽ tiếp tục nỗ lực, trở thành những thiếu nhi gương mẫu đi đầu, lan tỏa động viên các bạn cùng phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện; tự hào tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; không những bản thân cố gắng vượt khó, mà còn biết chia sẻ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt như hiện nay là các bạn ở vùng miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và những nơi phải chịu tổn thất nặng nề do thiên tai, bão, lũ gây ra. XEM CHI TIẾT


Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Phát biểu tại cuộc họp nghe ý kiến toàn diện và từ cơ sở để giải quyết vấn đề, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, người dân Sóc Sơn hy sinh để phục vụ việc thu gom rác, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường cho cả thành phố là điều rất đáng trân trọng. Để đáp lại tình cảm đó, cả thành phố phải có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân Sóc Sơn. Đến nay, những vấn đề kiến nghị của người dân chưa được giải quyết kịp thời, hiệu quả là thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chưa làm tròn trách nhiệm với dân. XEM CHI TIẾT


Thiên tai, lũ lụt lịch sử: Chìa khóa then chốt để ứng phó: Theo các chuyên gia, tình hình mưa lũ "chưa từng thấy" ở miền Trung có khả năng sẽ trở thành "bình thường mới" trong tương lai và trong bối cảnh đó, việc tăng cường nhận thức và sự hiểu biết của chính quyền, doanh nghiệp, người dân, các tổ chức xã hội là chìa khóa then chốt trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh. XEM CHI TIẾT

  • Vẫn còn 18 người mất tích do mưa lũ ở miền Trung
  • Hà Nội tiếp tục các hoạt động hướng về miền Trung thân yêu

Chuẩn bị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội vừa có thông báo huy động toàn bộ nhân sự vận hành tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông kể từ ngày 27-10. Công tác ôn luyện đào tạo, tập huấn vận hành sẽ bắt đầu ngay từ ngày đầu tháng 11-2020. XEM CHI TIẾT


Nổ lò hơi trong xưởng sản xuất giấy khiến một người tử vong: Khoảng 6h ngày 25-10, tại xưởng sản xuất giấy của Công ty TNHH Sản xuất bao bì Lâm Huy, ở xóm Hạ Giang, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm (thuộc Cụm Công nghiệp Phú Lâm), huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ nổ lò hơi, gây cháy, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. XEM CHI TIẾT


Cho vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV 1.664 tỷ đồng: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng). Trong vụ án này, có tổng số 12 bị cáo phải ra hầu tòa.XEM CHI TIẾT


Mức độ lây lan dịch Covid-19 ở châu Âu đáng báo động: Đây là đánh giá mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đưa ra ngày 25-10. Theo đó, toàn bộ các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), ngoại trừ Síp, Estonia, Phần Lan và Hy Lạp, đều có tốc độ gia tăng số người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ở mức đáng quan ngại. XEM CHI TIẾT


Indonesia lại hứng chịu động đất: Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển tỉnh Tây Java của nước này vào sáng 25-10. Trận động đất có tâm chấn ở vị trí cách huyện Pangandaran 90 km về phía Tây Nam và nằm ở độ sâu 10 km. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.