Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, chủ động ứng phó với bão Goni

TTXVN - Kim Nhuệ| 01/11/2020 06:51

(HNM) - Ngày 31-10, ngoài việc đang gồng mình khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 và những đợt mưa lũ, sạt lở đất vừa qua, nước ta lại phải chuẩn bị đối mặt với cơn bão số 10 (có tên quốc tế là Goni).

Về khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở đất, ngày 31-10, Bộ Quốc phòng điều động 1.207 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong sự cố sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam. Trong ngày, lực lượng cứu hộ đã chuyển 103 người bị mắc kẹt tại khu vực thủy điện Đắk Mil (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đến vị trí an toàn. Hiện khu vực này còn 7 người đang mắc kẹt. Còn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và 4 (tỉnh Thừa Thiên - Huế), các đơn vị quân đội tiếp tục tìm kiếm 12 người còn mất tích...

Cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất xảy ra tối 18-10 tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Thác Voi (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên vùng biển gần Biển Đông đã xuất hiện siêu bão, có tên quốc tế là Goni với cường độ gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Bão đang di chuyển hướng vào khu vực Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2020. Dự báo, ngày 1-11, các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đà Nẵng tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm; các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cũng trong ngày 31-10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, hành động khẩn trương để khắc phục hậu quả mưa bão, sạt lở đất ở miền Trung cũng như chuẩn bị phương án chủ động ứng phó với cơn bão số 10.

Tại tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ và kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu tỉnh Quảng Bình cần tập trung chăm lo đời sống cho người dân sau mưa, bão, lũ, sớm khôi phục sản xuất, xem đây là mục tiêu ưu tiên số một. Trong quá trình cứu trợ, cần quán triệt nguyên tắc ai khó khăn nhất sẽ được giúp đỡ nhiều nhất, nhanh nhất. Ngoài việc đánh giá cao Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã chủ động báo cáo và xin phép Bộ Chính trị rút ngắn thời gian tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh từ 3 ngày xuống còn 1 ngày để tập trung thời gian và nguồn lực ứng phó với mưa, bão, lũ, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng bắt tay thực hiện nhiệm vụ, trước mắt là tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình khắc phục khó khăn; thăm và tặng quà người dân xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy); thăm gia đình Thiếu tướng, liệt sĩ Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính từ ngày 6-10 đến 17h30 ngày 31-10, thiên tai tại khu vực miền Trung đã làm 150 người chết và mất tích. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9, tại tỉnh Nghệ An, một số điểm trên các tuyến quốc lộ 15, 46 và 46B và đường giao thông địa phương bị sạt lở. Tại tỉnh Hà Tĩnh, quốc lộ 8A, 15, 12C và một số tuyến đường địa phương tại các huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Kỳ Anh có nhiều điểm bị sạt lở.

Trong khi đó, trước diễn biến của cơn bão số 10, chiều 31-10, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục có công điện, yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, nhanh chóng ổn định đời sống người dân; bảo đảm an toàn các công trình xung yếu; kịp thời thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, chủ động ứng phó với bão Goni

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.