Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục đối thoại về ranh giới quy hoạch tại 5 khu phố ở Thủ Thiêm

Nguyễn Lê| 27/11/2020 20:18

(HNMO) - Chiều 27-11, lãnh đạo Tổng Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi đối thoại với người dân thuộc 5 khu phố trên địa bàn 3 phường (Bình An, Bình Khánh, An Khánh) liên quan đến quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

 Quang cảnh buổi đối thoại.

Tham dự buổi đối thoại có: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn; Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan; cùng các hộ dân thuộc 5 khu phố của 3 phường.

Tại buổi đối thoại, đại diện Thanh tra Chính phủ đã công bố dự thảo báo cáo kết quả rà soát về ranh giới quy hoạch theo nội dung khiếu nại của người dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh (quận 2). Theo đó, kết quả kiểm tra ranh giới quy hoạch dựa trên bản đồ do ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cùng với 2 bản đồ do UBND thành phố cung cấp cho thấy sự trùng khớp nhau về ranh giới quy hoạch.

Đối với trường hợp các hộ dân đang khiếu nại cho rằng nhà đất nằm ngoài ranh giới quy hoạch, Thanh tra Chính phủ cho biết: Căn cứ vào các quyết định và bản đồ địa chính quận 2 đã cấp số thửa, vị trí, ranh giới nhà đất của từng hộ dân, đối chiếu với ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy vị trí nhà, đất mà các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh giới quy hoạch.

Ông Phạm Thế Vinh, một người dân tham gia buổi đối thoại cho rằng, bản đồ hiện nay đang được đưa ra để làm căn cứ ranh giới quy hoạch chưa có cơ sở pháp lý. Còn ông Cao Thanh Ca, một hộ dân khác đề nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức thêm một buổi đối thoại thẳng thắn hơn để trình bày đầy đủ các chứng cứ liên quan đến 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trao đổi với người dân tại buổi đối thoại, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ xem xét thành lập một tổ kiểm tra hoặc cơ quan độc lập rà soát tính pháp lý của các bản đồ để đưa ra kết luận, kết quả khách quan nhất.

Thay mặt Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ghi nhận ý kiến của người dân và ghi nhận hồ sơ người dân cung cấp thêm tại buổi đối thoại. Ông Đặng Công Huẩn cho biết, đây mới là bản dự thảo kết luận thanh tra. Bản dự thảo sẽ tiếp tục được rà soát, xin ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đối thoại về ranh giới quy hoạch tại 5 khu phố ở Thủ Thiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.