Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-1

T.H| 14/01/2021 17:54

(HNMO) - Khuyến khích người dân tham gia tố giác trường hợp nhập cảnh trái phép; Ba tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm mũi thứ hai vắc xin Covid-19 "made in Vietnam"; 10 sự kiện văn hóa, thể thao Hà Nội tiêu biểu năm 2020; Tòa án Hàn Quốc y án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye... là một số sự kiện nổi bật ngày 14-1.

Nâng tầm, phát huy sức mạnh đặc biệt của các loại hình văn học, nghệ thuật: Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Liên hiệp phải thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, là mái nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước; tổ chức Hội phải là nơi để mỗi văn nghệ sĩ gửi gắm tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, đóng góp tài năng và sức lao động của mình, để tăng thêm cảm hứng và xung lực sáng tạo. XEM CHI TIẾT


Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội: Theo Quyết định bổ nhiệm cán bộ, đồng chí Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐND thành phố giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; các Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố Trần Hợp Dũng, Vũ Quang Chinh và Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu thành phố Nguyễn Văn Hòa giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT

  • Thành lập Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội

Khuyến khích người dân tham gia tố giác trường hợp nhập cảnh trái phép: Tại cuộc họp ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu, các quận, huyện, thị xã tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, khu di tích, ngoài đường, chợ, siêu thị... Đặc biệt, phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép. XEM CHI TIẾT


Ba tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm mũi thứ hai vắc xin Covid-19 "made in Vietnam": Học viện Quân y tiến hành tiêm thử nghiệm mũi vắc xin Covid-19 Nano Covax thứ hai, liều 25mcg, cho ba tình nguyện viên. Mũi tiêm thứ hai cách mũi tiêm thứ nhất 28 ngày. Đây là ba tình nguyện viên đầu tiên của Việt Nam tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19. XEM CHI TIẾT


10 sự kiện văn hóa, thể thao Hà Nội tiêu biểu năm 2020: Tổ chức thành công các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; xã hội hóa trong công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện điểm sáng nổi bật của ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô năm 2020; chuỗi các hoạt động tuyên truyền, thực hiện 2 quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội... là 3 trong số 10 sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong năm 2020. XEM CHI TIẾT


Phê duyệt đồ án quy hoạch "Tuyến cáp treo Hương Bình" huyện Mỹ Đức: Mục tiêu của đồ án quy hoạch nhằm hình thành tuyến cáp treo Hương Bình giúp nâng cao khả năng kết nối giao thông giữa hai khu di tích danh động: Chùa Long Vân (thuộc quần thể danh thắng chùa Hương, thành phố Hà Nội) và chùa Tiên (thuộc quần thể danh thắng hang động chùa Tiên, tỉnh Hòa Bình). Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian di chuyển qua lại giữa hai danh thắng; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. XEM CHI TIẾT


Giá vàng tiếp tục giảm: Sau khi giảm đáng kể vào hôm qua, giá vàng trong nước giảm tiếp 50.000-100.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống mức phổ biến 56,3 triệu đồng/lượng do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. XEM CHI TIẾT


Còn hơn 5.000 người nhiễm HIV chưa được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ước tính có khoảng 5.000 người nhiễm HIV trong cộng đồng chưa được phát hiện, trong đó khoảng 30% là người có tải lượng vi rút cao, có nguy cơ lây bệnh cho người khác. Mặt khác, đối tượng nguy cơ nhiễm HIV hiện nay thay đổi, gia tăng ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới. Ngoài ra, phần lớn đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV là những người có vị trí xã hội rất khó tiếp cận. XEM CHI TIẾT


Tòa án Hàn Quốc y án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye: Sau khi xem xét đơn kháng cáo của các công tố viên phản đối phán quyết giảm thời hạn tù cho bà Park Geun-hye vào tháng 7-2019, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên phán quyết trước đó, trong đó có khoản tiền phạt 18 tỷ won (tương đương 15 triệu USD). XEM CHI TIẾT


Biến thể của vi rút SARS-CoV-2 đã lây lan ra 50 quốc gia và vùng lãnh thổ: Tính đến 6h ngày 14-1, toàn thế giới đã ghi nhận 92.676.964 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.984.214 trường hợp tử vong. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh hồi giữa tháng 12-2020 đã lây lan ra 50 nước và vùng lãnh thổ. Biến thể được phát hiện tại Nam Phi cũng đã xuất hiện tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.