Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục triển khai phong trào "Tôi yêu Hà Nội"

Nguyệt Ánh| 15/01/2021 14:41

(HNMO) - Ngày 15-1, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Các tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Năm 2020, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là chương trình “Hà Nội nghĩa tình” với 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn để đẩy lùi dịch Covid-19; chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch; trồng mới 95.452 cây xanh; vận động gần 2.500 thanh niên lên đường nhập ngũ; vận động thanh niên tham gia hiến máu, tiếp nhận được 204.365 đơn vị máu; tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 121.000 thanh, thiếu nhi và nhân dân... 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn thành phố đã hỗ trợ 3,19 tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; tổ chức 230 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, thu hút gần 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia…

Năm 2021, tiếp nối những hoạt động có ý nghĩa và thành công của thanh niên Thủ đô, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Hà Nội" với các nhóm nội dung, giải pháp trọng tâm: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội trẻ, Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; chỉ đạo các cơ sở Hội trực thuộc triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020; đồng thời, tiến hành kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội và các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục triển khai phong trào "Tôi yêu Hà Nội"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.