Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-2

N.A| 26/02/2021 17:30

(HNMO) - Thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành, địa phương; Chính thức tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 ''Made in Vietnam'' giai đoạn 2; Tập quán ngày Rằm tháng Giêng thay đổi... bởi dịch Covid-19; Giải cứu 4 trẻ sơ sinh đang trên đường bị bán sang Trung Quốc; Hơn 850.000 người tử vong tại châu Âu do Covid-19… là những thông tin được bạn đọc HNMO quan tâm trong ngày hôm nay, 26-2.

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021 cho người từ 18 tuổi trở lên: Số lượng khoảng 150 triệu liều. XEM CHI TIẾT.


Lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội làm việc về xây dựng trụ sở cơ quan công an trên địa bàn: Chiều 26-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội có buổi làm việc về định hướng quy hoạch, xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Công an trên địa bàn Thủ đô.Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc. XEM CHI TIẾT.


Thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành, địa phương: Chiều 26-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Thanh Oai. XEM CHI TIẾT.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Bắc Từ Liêm. XEM CHI TIẾT.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã trao các quyết định của UBND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ. XEM CHI TIẾT.

Cũng trong ngày hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với hai đồng chí Thành ủy viên Nguyễn Doãn Hoàn, Lê Minh Đức; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Huyện ủy Phúc Thọ và Quận ủy Tây Hồ


Chuẩn bị điều kiện để nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch: Chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cùng các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến. Hiện tại, Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được dịch, nhưng nguy cơ vẫn ở mức cao vì là trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa. Do đó, công tác phòng, chống dịch vẫn cần được đề cao, không được lơ là, chủ quan. XEM CHI TIẾT.

  • Dịch tạm lắng nhưng không chủ quan, lơi lỏng


Chính thức tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 ''Made in Vietnam'' giai đoạn 2: Sáng 26-2, Học viện Quân y đã triển khai chương trình tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người vắc xin Nano Covax phòng Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen giai đoạn 2. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.

  • Gần 40 tình nguyện viên đầu tiên tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covax giai đoạn 2 tại tỉnh Long An

Tập quán ngày Rằm tháng Giêng thay đổi... bởi dịch Covid-19: Giá thực phẩm ít biến động và tại các di tích, cơ sở tôn giáo không còn cảnh người người chen chân tới lễ... Đây là điều dễ thấy trong sáng Rằm tháng Giêng năm nay. Cẩn trọng thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, nhiều gia đình Hà Nội đã ít nhiều thay đổi trong ngày lễ quan trọng của cả năm. XEM CHI TIẾT.

  • Thị trường ngày Rằm tháng Giêng: Sức mua tăng, giá không tăng

Giá vàng giảm 200.000 đồng mỗi lượng: Sáng 26-2, giá vàng trong nước giảm 150.000 - 200.000 đồng/lượng ở chiều bán, có nơi đưa giá xuống 56,25 triệu đồng/lượng. Diễn biến này xuất phát từ thị trường quốc tế. Phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới giảm 1,8%, về mức 1.772,8 USD/ounce trong bối cảnh số liệu kinh tế của Mỹ tốt hơn dự kiến.  XEM CHI TIẾT.


Hà Nội xảy ra mưa, rét dịp cuối tuần: Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa và rét trong hai ngày cuối tuần... Để không ảnh hưởng tới hoạt động trồng cây, gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ, người dân Thủ đô lưu ý biện pháp bảo vệ sức khỏe. XEM CHI TIẾT.


Giải cứu 4 trẻ sơ sinh đang trên đường bị bán sang Trung Quốc: Ngày 26-2, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tổ chức bàn giao 4 trẻ sơ sinh vừa được giải cứu khỏi đường dây buôn bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc cho một đơn vị thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. XEM CHI TIẾT.


Hơn 850.000 người tử vong tại châu Âu do Covid-19: Ngày 25-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 850.000 người tại châu Âu đã tử vong do đại dịch Covid-19. Cho đến nay, toàn châu lục đã ghi nhận gần 38 triệu trường hợp nhiễm bệnh. Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge kêu gọi giới chức các nước ưu tiên tìm hiểu hậu quả lâu dài đối với bệnh nhân mắc Covid-19, sau khi một số người xuất hiện những triệu chứng đáng lo ngại sau vài tháng. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.