Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động đợt cao điểm tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Mai Hữu| 15/04/2021 13:10

(HNMO) - Ngày 15-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an.

Điểm cầu Công an thành phố Hà Nội.

Dự tại điểm cầu Công an thành phố Hà Nội có đại diện lãnh đạo Công an thành phố, một số sở, ban, ngành và công an các quận, huyện, thị xã, đơn vị nghiệp vụ.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, trong 3 năm (2018-2020), toàn quốc đã xảy ra 10.930 vụ cháy, làm chết 235 người, bị thương 508 người, thiệt hại về tài sản ước tính 4.911 tỷ đồng… Trong đó, số vụ cháy lớn chỉ chiếm 118 vụ (tỷ lệ 1,08%) nhưng chiếm tỷ lệ cao gây ra thiệt hại về người, đặc biệt chiếm 82,18% thiệt hại về tài sản do cháy gây ra.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, tham luận về những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Trong đó, Đại Công an thành phố Hà Nội đã phát biểu tham luận về thực trạng, tồn tại, khó khăn, bất cập, những bài học kinh nghiệm, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các khu dân cư, vừa ở vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh; làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng nguy hiểm cháy, nổ xây dựng không phép.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Công an đã phát động đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời hướng dẫn về huy động, phương tiện, tài sản để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát động đợt cao điểm tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.