Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới chính quyền cơ sở gần dân, sát dân

Nguyễn Lê| 27/02/2021 06:48

(HNM) -  UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 26-2 đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn năm 2021 nhằm lắng nghe, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Tại hội nghị, có hơn 20 ý kiến, đề xuất đại diện cho 312 chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Các ý kiến tập trung vấn đề về quản lý trật tự đô thị; số lượng nhân sự, biên chế; chế độ làm việc và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn phải luôn nâng cao ý thức phòng, chống dịch, xem nhiệm vụ phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn cần xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu cấp chính quyền phường, xã, thị trấn phải là chính quyền gần dân, sát dân, giải quyết sâu sát nguyện vọng chính đáng của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới chính quyền cơ sở gần dân, sát dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.