Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn kết, sáng tạo để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Minh Ngọc| 26/05/2020 12:17

(HNMO) - Ngày 26-5, Đảng bộ cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố giao.

Trong đó, Sở đã phối hợp với đơn vị, địa phương giải quyết việc làm cho gần 833.000 người lao động, đạt 110% kế hoạch; triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020”; điều tra, khảo sát về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp, làm căn cứ để các cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách pháp luật có liên quan.

Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 961.000 lượt người, đạt 113,3% kế hoạch. Công tác giảm nghèo về đích trước 2 năm so với kế hoạch, hiện nay toàn thành phố chỉ còn 0,42% hộ nghèo…

Đặc biệt, việc thực hiện các chính sách với người có công trên địa bàn thành phố được các cơ quan chức năng và người dân đánh giá cao. Giai đoạn 2015-2020, Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết gần 160.000 hồ sơ về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt gần 200 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa gần 10.000 nhà ở cho gia đình người có công…

Hiện nay, toàn thành phố không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo hay gặp khó khăn về nhà ở; 100% người có công được quan tâm, chăm sóc thường xuyên…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố trong lĩnh vực lao động, người có công, xã hội.

Phấn đấu, trung bình mỗi năm toàn thành phố giải quyết việc làm mới cho 150.000 - 160.000 người; đào tạo nghề cho hơn 240.000 lượt người; duy trì 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú…

Đại hội bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kết, sáng tạo để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.