Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cải tạo chung cư cũ vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội phát triển của quận Đống Đa

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 01/03/2021 08:46

(HNMO) - Sáng 1-3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Quận ủy Đống Đa về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, hai tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và cán bộ chủ chốt quận Đống Đa.

Kiến nghị 9 nhóm vấn đề

Thay mặt Quận ủy báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quận đã thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, quận đã khẩn trương triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống; ban hành 7 chương trình công tác toàn khóa. Đảng bộ quận Đống Đa được Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận và đánh giá là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” đứng đầu thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường báo cáo tại buổi làm việc.

Tác động của dịch Covid-19 khiến quận Đống Đa bị giảm nguồn thu khoảng 2.000 tỷ đồng, nhưng bằng quyết tâm cao, kết thúc năm 2020, quận đã hoàn thành mức thu ngân sách nhà nước hơn 11.285 tỷ đồng (đạt 102,34% dự toán thành phố giao).

Năm 2020, quận đã triển khai thực hiện 69 dự án đầu tư xây dựng với tổng số vốn trên 415 tỷ đồng; 91 dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên với trên 202 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là gần 354 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 103,5%). Quận cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; hoàn thành khối lượng lớn công tác giải phóng mặt bằng; trong đó đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án tuyến đường sắt đô thị Ga S10, S11 (đoạn Nhổn - ga Hà Nội)...

Quận ủy Đống Đa đã nêu 9 nhóm kiến nghị, đề xuất đối với thành phố, mong được quan tâm giải quyết sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển. Đáng chú ý, quận kiến nghị thành phố cho thanh tra những điểm đất hiện không sử dụng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai để thu hồi giao cho quận thực hiện các dự án xây dựng trường học. Quận cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn như: Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí cầu đường (số 460, ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương); Công ty cổ phần In khoa học kỹ thuật (số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu); Xí nghiệp in số 1 (số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ) và ưu tiên quỹ đất phục vụ cho việc xây dựng trường học, công trình phục vụ dân sinh. Thành phố bố trí vốn đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng lại các chợ: Ngã Tư Sở, Kim Liên...

Theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy, các đại biểu thành phố tham dự buổi làm việc đã tập trung giải đáp các kiến nghị của quận; làm rõ vướng mắc, cũng như tiềm năng, lợi thế và gợi mở mục tiêu, tầm nhìn phát triển của quận Đống Đa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, ghi nhận 9 nội dung kiến nghị của quận Đống Đa, đồng thời căn cứ kết luận của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các sở, ngành có kế hoạch cụ thể, rõ trách nhiệm, thời hạn để thực hiện, trong đó tập trung vào những vấn đề như phát triển văn hóa, quy hoạch phân khu, kể cả không gian ngầm và trên cao; vấn đề về hạ tầng đô thị, thương mại; giải quyết vấn đề chung cư cũ, quản lý đất đai...

Cải tạo chung cư cũ vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội phát triển

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, Đống Đa là quận nội đô lịch sử rất quan trọng, thấm đẫm những giá trị văn hóa truyền thống; có nhiều điểm đặc thù như mật độ dân số cao nhất; đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong các đảng bộ trực thuộc Thành ủy (gần 30.000 đảng viên). Quận còn là trung tâm kinh tế với số lượng doanh nghiệp lớn nhất, có số thu ngân sách đứng thứ hai trong các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, quận là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thời gian qua, công tác quản lý và phát triển đất đai, đô thị còn nhiều bất cập, hạn chế... 

Mặc dù vậy, trong những năm qua, quận đã nỗ lực vượt bậc, đã đạt kết quả khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực, từ xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Quận ủy Đống Đa thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, trong đó, cần rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy những quan điểm, chủ trương lớn của các văn kiện trên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện thật tốt công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy mong muốn, Đảng bộ quận Đống Đa phải là đảng bộ gương mẫu hàng đầu, coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng số một; lấy sự vững mạnh của Đảng bộ và hệ thống chính trị làm nền tảng để xây dựng quận trở thành điển hình và mẫu mực của Thủ đô về xanh, thông minh, giàu mạnh, hiện đại. Trong đó, quận phải tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, quyết tâm đưa ra khỏi danh sách theo dõi tất cả các vụ việc phức tạp về an ninh liên quan đến địa bàn quận; chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trước mắt, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra sai sót.

Bí thư Thành ủy lưu ý, quận tiếp tục coi phòng, chống dịch Covid-19 như chống giặc, trước hết, tập trung tổ chức đưa học sinh trở lại trường học bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trên cơ sở đó, quận đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đặc biệt lưu ý công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, Bí thư Thành ủy yêu cầu Quận ủy Đống Đa chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện tốt quy hoạch phân khu H1-3 sau khi UBND thành phố phê duyệt, sớm hoàn thành quy hoạch phân khu ga Hà Nội.

“Quỹ đất của quận còn rất ít, nên trong phát triển, quận phải hết sức tiết kiệm đất; cân nhắc từng quyết định đầu tư, bảo đảm các dự án đầu tư đem lại giá trị gia tăng cao; đồng thời, phải chú trọng phát triển không gian ngầm”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, 5 tuyến đường sắt đô thị, 2 đường vành đai, 5 trục hướng tâm đều đi qua quận Đống Đa; nếu quận không nắm bắt kịp thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đồng chí cũng đề nghị quận quyết tâm “đánh thức” khu đất 41ha công viên Đống Đa để vừa nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, vừa phát triển kinh tế; đồng thời, giải quyết dứt điểm vướng mắc, hoàn thành dự án đường Vành đai I, coi đây nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ này. 

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Quận ủy Đống Đa xác định nhiệm vụ lãnh đạo công tác chỉnh trang đô thị, hiện đại hóa đô thị và phát triển kinh tế đô thị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian tới; phải biến tuyến phố Đê La Thành thành tuyến đường thương mại phát triển hiện đại. Kèm theo đó, quận phải xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp, giúp đỡ các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển; nuôi dưỡng nguồn thu, sớm loại bỏ thuế khoán...  

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Bí thư Thành ủy, quận Đống Đa có 18 khu với 438 toà chung cư cũ. Với quy hoạch phân khu nội đô lịch sử sắp tới sẽ được phê duyệt, trong đó thể hiện tư duy quy hoạch đổi mới, việc cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ trên địa bàn quận vừa là nhiệm vụ chính trị cấp bách, vừa là cơ hội để quận nâng cấp diện mạo, cảnh quan, phát triển kinh tế đô thị.

Bên cạnh đó, đồng chí Vương Đình Huệ cũng mong muốn quận Đống Đa sẽ đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng chính quyền điện tử; phát triển kinh tế số; tập trung nghiên cứu phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, đưa lĩnh vực này cùng với du lịch trở thành những ngành kinh tế mũi nhọn của quận.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng, với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, có Bí thư Quận ủy mới, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ quận.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân quận tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ hứa sẽ đưa các ý kiến chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện ngay từ năm 2021 và những năm tiếp theo. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, phân công của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tại quận, giữ cương vị Bí thư Quận ủy, đồng chí Đinh Trường Thọ khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu để cùng Đảng bộ và nhân dân quận xây dựng quận Đống Đa ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân và lãnh đạo thành phố.

* Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng quận Đống Đa 250 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cải tạo chung cư cũ vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội phát triển của quận Đống Đa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.