Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh 90 điển hình tiên tiến xuất sắc ngành Đường sắt giai đoạn 2015-2019

Tuấn Lương| 08/09/2020 18:29

(HNMO) - Chiều 8-9, tại Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) với gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 27.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty tham dự.

Ngành Đường sắt tôn vinh 90 điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2015-2019.

Trong giai đoạn 2015-2019, với phương châm “An toàn - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả”, các đơn vị trong toàn tổng công ty đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ. Đã xuất hiện nhiều tấm gương nhân viên gác chắn đường ngang không quản nguy hiểm cứu người vượt cảnh báo đường ngang khi đoàn tàu tới; nhân viên đường sắt giúp sản phụ sinh con trên tàu an toàn, nhiều nhân viên nỗ lực tìm kiếm tài sản để quên trên tàu để trả lại cho khách hàng, xây dựng hình ảnh của ngành Đường sắt ngày càng thân thiện hơn…

Đại hội đã biểu dương, tôn vinh 90 cán bộ, công nhân viên chức, lao động là điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019 trong Tổng công ty.

Ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thay mặt lãnh đạo VNR phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Nội dung chủ yếu là tập trung thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thi đua đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới tư duy kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh và thích ứng với thị trường; nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy dân chủ, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNR lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh 90 điển hình tiên tiến xuất sắc ngành Đường sắt giai đoạn 2015-2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.