Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xong 2.500 giường điều trị bệnh nhân Covid-19

Thu Hoài| 15/06/2021 19:32

(HNMO) - Ngày 15-6, Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi đã tiếp nhận 192 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến điều trị. Các bệnh nhân có bệnh nền liên quan đến thận được chạy thận ngay tại chỗ. Đây là cơ sở y tế chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 500 giường, được chuyển đổi từ Bệnh viện huyện Củ Chi.

Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi đã tiếp nhận 192 bệnh nhân/500 giường để điều trị Covid-19.

Việc Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi chạy thận tại chỗ cho 5 bệnh nhân Covid-19 là một điều rất đáng mừng, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ nhân viên y tế làm việc tại đây, khi mà trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa làm được điều này.

Ngoài ra, Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi còn có thể thực hiện các can thiệp phẫu thuật cấp cứu, nội soi tiêu hóa can thiệp, can thiệp sản khoa… trên bệnh nhân Covid-19 mà không cần phải chuyển về các bệnh viện chuyên khoa của thành phố. Điều này giúp ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh không bị động trong việc tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng, nhất là khi phải phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố như trong những ngày qua.

Còn tại đơn vị điều trị Covid-19 quy mô 500 giường, được “tách đôi” từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tính đến ngày 15-6 đã tiếp nhận 10 bệnh nhân Covid-19 đến điều trị.

Bệnh viện Trưng Vương sẵn sàng tham gia tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19, quy mô 1.000 giường.

Như vậy, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã hiện thực hóa mục tiêu triển khai 2.500 giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 8 bệnh viện, bao gồm: Bệnh viện dã chiến Củ Chi (300 giường), Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (600 giường), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố (400 giường), Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi (500 giường), Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (500 giường), Bệnh viện Nhi đồng thành phố (100 giường), Bệnh viện Nhi đồng 2 (60 giường), Bệnh viện Chợ Rẫy (40 giường).

Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng triển khai kế hoạch nâng tổng số giường điều trị bệnh nhân Covid-19 lên 3.500 giường, khi Bệnh viện Trưng Vương vào cuộc, với 1.000 giường điều trị.

Một tin vui khác là từ ngày 16-6, Bệnh viện quận Tân Phú sẽ hoạt động trở lại, sau 15 ngày tạm phong tỏa do có 4 nhân viên lái xe cấp cứu nhiễm Covid-19 từ ổ dịch khu chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân).

Trong quá trình cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, những nhân viên y tế tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm Covid-19 được đưa đi cách ly theo quy định. Nhân viên cách ly tại bệnh viện và ở nhà đều tuân thủ đúng quy định cách ly, được xét nghiệm Covid-19 định kỳ với kết quả tất cả đều âm tính. Theo Ban Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú, bệnh viện đã tiến hành sắp xếp bố trí nhân sự, khởi động trang thiết bị sẵn sàng cho hoạt động trở lại vào ngày 16-6-2021.

Tính từ 18h ngày 14-6 đến 18h ngày 15-6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 90 ca nhiễm Covid-19 mới: BN10583, BN10859-BN10881, BN10971-10999, BN11175-BN11212. Trong đó, 6 trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính; 2 trường hợp liên quan chuỗi cửa hàng bánh canh ở quận 3 đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính; 72 trường hợp là các tiếp xúc gần liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố; 10 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc, đang điều tra dịch tễ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xong 2.500 giường điều trị bệnh nhân Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.