Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong khách xứ lạnh “hâm nóng” thị trường du lịch phía Nam

Nhóm phóng viên| 13/12/2021 07:35

(HNMO) - 3/5 địa phương được Chính phủ cho thí điểm đón du khách nước ngoài có hộ chiếu vắc xin đã tổ chức thành công các tour an toàn cho những đoàn khách đầu tiên. Phát huy thành công này, nhiều địa phương phía Nam tiếp tục mở cửa đón du khách vùng lạnh đến vùng biển nhiệt đới tránh rét, với kỳ vọng “hâm nóng” thị trường du lịch. Tuy nhiên, vẫn cần sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương để Việt Nam thực sự là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách.

 Khánh Hòa là một trong những nơi thu hút nhiều du khách Nga đến Việt Nam để tránh rét dịp cuối năm.

Những tín hiệu vui

Tổng cục Du lịch vừa đồng ý và có công văn gửi Cục Xuất nhập cảnh về việc hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (có trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đón 336 du khách Nga đến Cam Ranh từ ngày 25-12-2021 và các chương trình dài hơi khác đón khách quốc tế đến Khánh Hòa từ nay đến 23-3-2022.

Giám đốc Công ty Anex Nguyễn Đức Tấn cho biết, doanh nghiệp đã đề xuất mô hình 7+ để đón khách Nga đến Khánh Hòa, Đà Nẵng và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Theo đó, đây là những du khách có hộ chiếu vắc xin. Sau khi nhập cảnh, khách phải ở tối thiểu 7 đêm trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng được đón khách nước ngoài. Sau thời gian này, nếu du khách có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sẽ được đi tham quan, mua sắm, ăn uống... theo tour tuyến khép kín.

“Chúng tôi dự kiến đón 6.000 du khách Nga từ các thành phố Matxcơva, Novosibirsk và Vladivostok trong giai đoạn 1 và các thành phố khác của Nga trong giai đoạn 2 từ nay đến tháng 3-2022 đến Nha Trang, Phú Quốc. Với Đà Nẵng, chúng tôi dự kiến đưa 2.000 khách/tháng đến thành phố. Sau giai đoạn thử nghiệm, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi số khách này”, ông Nguyễn Đức Tấn thông tin.

 Nhiều khách quốc tế có hộ chiếu vắc xin đã đến Việt Nam trong vòng 1 tháng qua và thực hiện các tour du lịch an toàn.

Nhận xét về động thái này, ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh nói: “Những năm qua, khách Nga đã quen thuộc với Khánh Hòa. Thời điểm này, khách du lịch Nga muốn tránh mùa đông giá lạnh để tới vùng biển ấm áp ở Việt Nam, người Nga cũng không bị cách ly khi trở về từ chuyến du lịch nên rất thuận lợi. Chúng tôi cũng đã kết nối với đối tác tại Nga để đón 4 chuyến bay/tuần tới Khánh Hòa từ tháng 12-2021”.

Công ty Nhật Minh chính là doanh nghiệp đã tổ chức thành công chuyến bay charter (thuê chuyến), đưa 222 du khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa ngày 11-11 vừa qua, thực hiện tour du lịch hộ chiếu vắc xin khép kín 7 ngày. Ngay sau đó là 207 khách Nhật Bản cũng đến Cam Ranh, góp phần mở ra cơ hội đón thêm nhiều du khách từ Đông Bắc Á đến Việt Nam tránh đông.

Cần mạnh dạn mở cửa du lịch

Đó là ý kiến của Chuyên gia kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trần Du Lịch. Ông nhấn mạnh: “Mở cửa du lịch không còn thời gian để chần chừ. Cần có giải pháp mạnh, đồng bộ ở cả ba mảng lưu trú, lữ hành, đặc biệt là vận tải quốc tế, hàng không". Còn Tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia nhận xét: “Việt Nam có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao hơn hẳn Mỹ và châu Âu; cao hơn hẳn Thái Lan và nhiều nước đã mở cửa du lịch thành công. Càng chậm mở cửa, chúng ta càng mất đi cơ hội để du lịch hồi phục”.

Các doanh nghiệp du lịch cũng rất hào hứng tham gia việc thử nghiệm đón du khách quốc tế mang hộ chiếu vắc xin thời gian qua. Đơn cử, dù chỉ đón 200 du khách Hàn Quốc, nhưng tổ hợp du lịch Vinpearl Luxury ở Phú Quốc đã mở cửa toàn bộ quần thể giải trí, nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center rộng hơn 1.000ha. “Chúng tôi muốn du khách cảm thấy được phục vụ tốt nhất trong kỳ nghỉ dưỡng 5 sao với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị và an toàn, tạo đà cho việc tiếp đón những đợt khách sắp tới”, Tổng Giám đốc Vinpearl Luxury Nguyễn Thu Phương nói.

Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa đồng bộ. Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, quy trình xử lý ca F0 khi phát hiện trong đoàn du lịch ở các địa phương khác nhau, khiến công ty lữ hành không tự tin khi tổ chức tour. Hoặc có trường hợp địa phương là vùng đỏ, dù xe đưa khách du lịch có cam kết đi ngang qua để đến vùng xanh, nhưng cũng không được…

Các điểm du lịch biển phía Nam đang rất hấp dẫn du khách quốc tế.

Bà Trần Nguyện, Trưởng ban Kinh doanh Khối Sun World (Tập đoàn Sun Group), cho biết nhiều khách Nga của doanh nghiệp rất mong được đến Phú Quốc, nhưng Việt Nam chưa cấp phép đường bay này.

Về vấn đề này, ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch (Tổng cục Du lịch), nhấn mạnh: “Sau đợt thí điểm, Tổng cục Du lịch sẽ báo cáo Chính phủ điều chỉnh lại kế hoạch này để có thể mở cửa an toàn, nhanh nhất và mở cửa hoàn toàn du lịch Việt Nam đón khách quốc tế từ năm 2022”.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong khách xứ lạnh “hâm nóng” thị trường du lịch phía Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.