Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Lữ hành Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia ''bắt tay'' xây dựng sản phẩm du lịch

Hoàng Lân| 12/03/2021 08:10

(HNMO) - Sáng 12-3, Hội Lữ hành Hà Nội, Câu lạc bộ du lịch bền vững VGreen và Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch mang tính chuyên biệt, bền vững và đặc trưng cho Hà Nội.

 Hội Lữ hành Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia ký kết để xây dựng sản phẩm du lịch mới cho Hà Nội.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng cho biết, hoạt động ký kết giữa các đơn vị nhằm mục đích thực hiện chương trình khôi phục du lịch, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như tăng cường phát triển du lịch nội địa, xây dựng và phát triển du lịch theo hướng bền vững, bảo tồn giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp du lịch và các địa phương chung tay phát triển sản phẩm du lịch khác biệt theo tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, có tính liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác.

"Điểm đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam sẽ được các đơn vị lữ hành tăng cường quảng bá và đưa vào hành trình trải nghiệm của du khách khi đến Hà Nội. Từ địa điểm này, du khách có thể tham quan, khám phá văn hóa, di sản của Hà Nội, đồng thời sẽ kết nối với các điểm di sản của các tỉnh, thành khác như Ninh Bình, Hạ Long (Quảng Ninh), Phú Thọ, các tỉnh Đông - Tây Bắc. Đây là sản phẩm không chỉ dành cho khách nội địa mà cũng để chuẩn bị cho việc thu hút khách quốc tế khi đến Hà Nội", ông Phùng Quang Thắng cho biết.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Câu lạc bộ du lịch bền vững VGreen xây dựng thêm những sản phẩm du lịch mới để tăng tính hấp dẫn trong hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng. 

Du khách tham quan Bảo tịch Lịch sử quốc gia trước khi xuất hành đi các tuyến từ Hà Nội đến các địa phương.

Sau lễ ký kết, các đơn vị thực hiện chuyến khảo sát tuyến du lịch Tây Bắc theo hình thức caravan (tự lái xe), trong đó sẽ tìm hiểu nhiều tuyến, điểm mới để các đơn vị lữ hành xây dựng sản phẩm trong thời gian tới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Lữ hành Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia ''bắt tay'' xây dựng sản phẩm du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.