Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương tìm cách giải quyết ùn tắc tại nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ

Tuấn Lương| 16/05/2023 18:58

(HNMO) – Đó là yêu cầu của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường tại buổi khảo sát nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) vào chiều 16-5.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cùng đại diện các đơn vị liên quan khảo sát tại nút giao chiều 16-5.

Theo ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ và các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường có hiện trạng nhỏ hẹp, trong khi lưu lượng giao thông lớn, đặc biệt là ở các khung giờ cao điểm (sáng từ 6 - 8h và chiều từ 16 - 18h hằng ngày) dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường, lực lượng tự quản… thường xuyên trực tại khu vực, phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Công an quận Nam Từ Liêm để điều tiết giao thông, nhưng chỉ giải quyết được một phần nhỏ.

Sau khi quan sát thực tế và nghe ý kiến báo cáo từ đại diện các đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường yêu cầu dỡ bỏ biển báo cấm ô tô rẽ trái giờ cao điểm sáng, chiều theo hướng từ đường Đại Mỗ (hướng đi Hà Đông) rẽ trái vào phố Sa Đôi để đi về hướng Đại lộ Thăng Long. Các phương tiện ô tô giờ cao điểm đi theo hướng vào ngõ 169 Đại Mỗ và đường 70 kéo dài.

Cùng đó, khẩn trương lắp đảo vòng xuyến tại nút giao ngõ 169 Đại Mỗ và đường 70 kéo dài; cải tạo lề, mở rộng lòng đường tại nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ theo hướng đường Sa Đôi kéo dài rẽ phải đường Đại Mỗ hướng đi Hà Đông và xén hè từ Đại Mỗ rẽ phải về đường Sa Đôi để đi Đại lộ Thăng Long (trước cây xăng 68).

Các phương tiện tham gia giao thông qua nút khá lộn xộn.

Cùng với đó, giao Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng trực, phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả, báo cáo lại Sở để có nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

“Tuyến đường Sa Đôi là tuyến đường huyết mạch nối liền từ đường 70 đến Đại lộ Thăng Long với lưu lượng phương tiện giao thông rất đông, ùn tắc từ cuối năm 2022, đã được liên ngành thống kê là "điểm đen" ùn tắc trên địa bàn. Việc khảo sát kỹ lưỡng từng chiều đường di chuyển, đưa ra phương án tổ chức giao thông phù hợp với hiện tại sẽ giúp người tham gia giao thông di chuyển thuận tiện, đỡ vất vả hơn”, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhận định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương tìm cách giải quyết ùn tắc tại nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.