Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tàu, xe dịp Tết Dương lịch 2019: Sẵn phương tiện, giá vé ổn định

Tuấn Lương| 27/12/2018 06:22

(HNM) - Tết Dương lịch năm 2019, người lao động được nghỉ 4 ngày (từ ngày 29-12-2018 đến hết 1-1-2019). Do thời gian nghỉ giữa Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 không xa nên dự báo lượng khách về quê và đi chơi xa trong dịp Tết Dương lịch sẽ không tăng nhiều.

Bến xe Mỹ Đình tăng cường thêm nhiều lượt xe, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Dương lịch 2019. Ảnh: Bá Hoạt


Không lo thiếu xe

Dù dự báo lượng khách về quê và đi chơi xa trong dịp Tết Dương lịch 2019 sẽ không tăng mạnh, song ngay từ đầu tháng 12-2018, các bến xe của Hà Nội đã sớm chuẩn bị phương án phục vụ.

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dự kiến lượng khách đi lại vào dịp Tết Dương lịch sẽ tăng khoảng 20-40% so với ngày thường. Cụ thể, đợt nghỉ lễ này sẽ có 2 ngày cao điểm là chiều thứ sáu (ngày 28-12) và sáng thứ bảy (ngày 29-12). Tuy nhiên, hiện nay các phương tiện vận tải trên các bến hoạt động mới đạt bình quân hơn 50% hệ số trọng tải.

Vì vậy, lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, song một số tuyến như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai… có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào một số thời điểm trong ngày. Với việc tăng cường 240 lượt xe tại 3 bến (Bến Giáp Bát tăng cường 82 lượt xe; Mỹ Đình: 110 lượt xe, Gia Lâm: 48 lượt xe), cơ bản lượng xe của công ty đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Cũng theo ông Toàn, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã yêu cầu các bến xe phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thanh tra giao thông vận tải có phương án bảo đảm trật tự an ninh trên bến; kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi...; xử lý nghiêm hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến…

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Dương lịch 2019, các doanh nghiệp vận tải tại bến đã cam kết chấp hành nghiêm quy định của bến xe như không chở quá số người quy định, không tự ý nâng giá vé. Đơn vị kiên quyết không xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn như chở quá tải, chủ phương tiện uống bia rượu, sử dụng chất kích thích...

Vẫn mua được vé dù sát ngày khởi hành

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách vào dịp Tết Dương lịch 2019, trong các ngày từ 27-12-2018 đến 1-1-2019, ngoài các đoàn tàu đang hoạt động thường xuyên trên các tuyến, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam còn tổ chức chạy thêm 48 đoàn tàu. Cụ thể, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, tổng công ty tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại, với gần 14.500 chỗ (trong đó, tổ chức chạy thêm 12 đoàn tàu tuyến Sài Gòn - Nha Trang; 10 đoàn trên tuyến Sài Gòn - Phan Thiết; 8 đoàn trên tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi và 2 đoàn trên tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn).

/Uploads/anhthu/2018/12/27/ben.jpg


Ở phía Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 16 đoàn tàu đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Hải Phòng, Lào Cai và ngược lại. Cụ thể, tổ chức chạy thêm 4 đoàn trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới; 7 đoàn trên tuyến Hà Nội - Vinh; 3 đoàn trên tuyến Hà Nội - Thanh Hóa; 1 đoàn trên tuyến Hà Nội - Lào Cai và 1 đoàn trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Ngoài ra, nếu nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tổng công ty sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách.

Sáng 26-12, ghi nhận trên trang bán vé trực tuyến của ngành Đường sắt cho thấy lượng ghế trống trên các mác tàu từ Hà Nội đi các địa phương còn khá nhiều. Ngay cả tuyến Hà Nội - Vinh (Nghệ An), một trong những tuyến “nóng” nhất của đường sắt, đi đúng ngày cao điểm 28-12 vẫn còn rất nhiều vé. Hay như tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) cũng xuất phát vào ngày 28-12, mác tàu SE7 còn hơn 300 ghế trống; mác tàu SE5 còn khoảng 180 ghế trống; SE1 còn 75 ghế trống...

Những hành khách có nhu cầu đi lại bằng máy bay trong các dịp cao điểm lễ, Tết đều thường mua vé từ rất sớm, ít khi để sát ngày khởi hành mới mua vì sẽ đắt, thậm chí khan hiếm vé. Tuy nhiên, khảo sát vào ngày 26-12 cho thấy, nếu mua vé để đi du lịch, thăm người thân... trong dịp Tết Dương lịch 2019, hành khách vẫn có thể dễ dàng mua được vé trên các trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không với mức giá theo đánh giá của nhiều hành khách là chấp nhận được.

Ví dụ như đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines khởi hành ngày 27-12 có giá thấp nhất từ 2.250.000 đồng/vé; ngày 28-12 thấp nhất 3.565.000 đồng/vé; ngày 29-12 thấp nhất 2.580.000 đồng vé (đã gồm thuế, phí). Cũng đường bay này khởi hành ngày 28-12, Hãng Vietjet có giá từ 1.720.000 đến 2.600.000 đồng/vé (chưa gồm thuế, phí) tùy giờ bay; Hãng Jetstar có giá từ 2.200.000 đến 2.620.000 đồng (chưa gồm thuế, phí). Trên đường bay đến điểm du lịch biển Nha Trang trong ngày cao điểm 28-12, vé của Hãng Jetstar là 1.840.000 đồng/vé; của Hãng Vietjet giá chênh lệch không đáng kể...

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách mua vé trên website, đại lý, phòng vé chính thức và yêu cầu lấy hóa đơn để không mua phải vé giả, vé bị nâng giá... Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian, hành khách nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động, hoặc tại các quầy tự làm thủ tục đặt ở Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng...

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các thông tin về vận tải hành khách, gồm: Ông Vũ Hà, Phó Giám đốc: 098.581.1689; ông Đào Việt Long, Trưởng phòng Quản lý vận tải: 093.223.1683.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu, xe dịp Tết Dương lịch 2019: Sẵn phương tiện, giá vé ổn định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.