Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9: Nhu cầu đi lại không "nóng"

Tuấn Lương| 16/08/2019 07:02

(HNM) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay chỉ kéo dài 3 ngày, nên theo dự báo của các đơn vị kinh doanh vận tải, nhu cầu đi lại của người dân sẽ không tăng quá cao so với ngày cuối tuần bình thường.

Sẵn sàng tăng cường xe

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, người dân sẽ được nghỉ 3 ngày (từ ngày 31-8 đến 2-9). Ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết, nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe sớm xây dựng phương án, bố trí phương tiện dự phòng sẵn sàng giải tỏa khi lượng hành khách tăng đột biến; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các phương tiện.

Cùng với đó, giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giao thông hợp lý, đặc biệt tập trung tại các khu vực xung quanh nhà ga, bến xe, đường dẫn lên xuống đường Vành đai 3 trên cao và nút giao cửa ngõ ra vào thành phố như: Pháp Vân - Cầu Giẽ, Big C - Đại lộ Thăng Long...

Lực lượng Thanh tra Giao thông - Vận tải quận Long Biên kiểm tra điều kiện hoạt động của xe khách. Ảnh: Tuấn Khải

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dự kiến lượng khách trên các bến xe sẽ tăng vào chiều 30-8 và sáng 31-8, song sẽ không tăng quá cao so với ngày cuối tuần bình thường. Tuy nhiên, lượng khách có thể tập trung đông trong một vài thời điểm trong đợt nghỉ lễ. Để bảo đảm chủ động, thuận tiện cho việc giải tỏa hành khách (nếu có tăng đột biến), đơn vị đã đề nghị Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cấp 300 phù hiệu xe tăng cường. 

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công ty yêu cầu các bến xe kiểm soát từng xe, không để hiện tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định; kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không bảo đảm chất lượng, chở quá tải, lái xe uống bia rượu, hoặc sử dụng các chất kích thích khác...

Đường sắt, hàng không: Nhiều ghế trống

Trong các ngày từ 29-8 đến 2-9, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như: Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới… Cùng với đó, trong dịp này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn và các nhóm hành khách mua vé tập thể (từ 20 người trở lên)...

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ chạy thêm 18 chuyến tàu trên các tuyến, gồm: tuyến Hà Nội - Đà Nẵng; Hà Nội - Đồng Hới; Hà Nội - Vinh; Hà Nội - Lào Cai. Các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Quán Triều, Yên Viên - Hạ Long vẫn tiếp tục duy trì chạy thường xuyên 10 đôi/ngày. Các tàu này sẽ nối thêm toa xe khi cần. Ở phía Nam, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 35 chuyến tàu...

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trên hệ thống bán vé trực tuyến của ngành Đường sắt trong ngày 15-8 cho thấy, ngay trong các ngày cao điểm của đợt nghỉ lễ 2-9, lượng ghế trống còn rất nhiều để hành khách lựa chọn. Ví dụ, ngày 30-8, tàu SE5 tuyến Hà Nội - Vinh, hành khách có thể dễ dàng mua vé ngồi mềm điều hòa với giá 326.000 đồng/lượt. Cũng trong ngày 30-8, toa điều hòa khoang 6 giường mác tàu SE9 tuyến Hà Nội - Vinh có giá 466.000 đồng/lượt. Ở chiều ngược lại, ngày 2-9, mác tàu NA4 toa điều hòa khoang 6 giường có giá 550.000 đồng/lượt; toa điều hòa khoang 4 giường có giá 600.000 đồng/lượt.

Với tuyến Hà Nội - Lào Cai, tàu SP7 khởi hành ngày 30-8 trên hệ thống báo còn 91 vé với mức giá 205.000 đồng/lượt (ngồi mềm điều hòa) và 430.000 đồng lượt (toa điều hòa khoang 4 giường). Chiều ngược lại khởi hành ngày 2-9, tàu SP4 báo còn 59 chỗ trống; tàu SP2 báo còn 149 chỗ trống với các mức vé tương tự như chiều đi.

Trong khi đó, hệ thống bán vé trực tuyến của các hãng hàng không cũng thông báo còn nhiều chỗ trống với mức giá phù hợp. Với đường bay từ Hà Nội đến Nha Trang, vào ngày cao điểm 31-8, Hãng hàng không Vietnam Airlines có mức giá thấp nhất chỉ từ 1,299 triệu đồng/vé; chiều ngược lại vào ngày 2-9 giá thấp nhất từ 1,45 triệu đồng (đã gồm thuế, phí).

Với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, khảo sát trên hệ thống vé của Hãng hàng không Vietjet Air, khởi hành từ Hà Nội ngày 31-8 có giá thấp nhất từ 1,19 triệu đồng/vé (nếu bay ban ngày) và 750.000 đồng/vé (nếu bay chuyến muộn). Ở chiều ngược lại khởi hành ngày 2-9, giá vé chỉ từ 1,32 triệu đồng/vé (các mức vé của Vietjet Air chưa gồm thuế, phí)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9: Nhu cầu đi lại không "nóng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.