Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toàn cảnh cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long trước ngày thông xe

Quang Thái| 16/09/2020 15:14

(HNMO) - Công nhân của đơn vị thi công dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long (thuộc đường Vành đai 3 của thành phố Hà Nội) đang khẩn trương thi công các hạng mục cuối cùng để thông xe vào đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020).

Dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long khởi công tháng 1-2018 với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản.

Điểm đầu tại Km0+130, phía Bắc cầu Mai Dịch, điểm cuối tại Km5+497,72, phía Nam cầu Thăng Long với tổng chiều dài 5,367km (trong đó phần cầu cạn dài 4,728km).

Cầu được thiết kế có thể chịu tác động của động đất cấp 7, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần khép kín Vành đai 3 và giảm ùn tắc giao thông cho các tuyến đường quanh khu vực.

Kỹ sư hiện trường dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long Bùi Văn Toàn cho biết: “Để đảm bảo tiến độ dự án, chúng tôi có khoảng 150 công nhân chia làm 3 ca/ngày làm việc. Chúng tôi đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như: Khe co giãn, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo…”.

“Chúng tôi chốt tiến độ đến 30-9 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục và tiến hành làm đẹp công trình”, anh Toàn cho biết thêm.

Theo anh Toàn, thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành được hơn 95%.

Tường chống chói giữa 2 làn đường cơ bản đã hoàn thành.

Công nhân sơn vạch kẻ đường…

…và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Dự kiến, dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ thông xe vào ngày 10-10-2020.

Chiều dài cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long trên bản đồ Google Maps (đường kẻ xanh).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long trước ngày thông xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.