Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần lắp camera trước cổng bệnh viện

Hiệp - Dung| 27/04/2021 06:05

(HNM) - Thời gian qua, tình trạng lái xe taxi truyền thống, taxi công nghệ dừng đỗ, đón trả khách trái quy định, gây ùn tắc giao thông tại cổng các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội liên tục tái diễn. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cho rằng, cần thiết phải lắp hệ thống camera giám sát, tăng cường phạt nguội vi phạm trước cổng các bệnh viện nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua camera tại cổng Bệnh viện Bạch Mai, trong năm 2020 đã có 1.150 lái xe taxi vi phạm bị phạt nguội. Ảnh: Minh Hải

Vi phạm giảm nếu tăng cường phạt nguội

Ghi nhận thực tế ngày 24-4 trên các tuyến phố Tràng Thi, Phủ Doãn khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản trung ương và Bệnh viện Việt Đức; phố Trần Phú khu vực cổng Bệnh viện Xanh Pôn; phố Trần Hưng Đạo khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; phố Thanh Nhàn khu vực cổng Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội…, tình trạng taxi dừng, đỗ trước cổng bệnh viện diễn ra phổ biến.

Anh Nguyễn Hoàng Tùng, sống tại đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai) nhưng thường xuyên làm việc tại khu vực Võ Thị Sáu, Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng), bức xúc nói: “Tại cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, nhiều lái xe taxi coi lòng, lề đường như là bãi đỗ xe của riêng mình”.

Theo thống kê, tại quận Hoàn Kiếm, từ đầu năm đến nay, Công an phường Hàng Trống đã xử lý 238 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, đô thị trên tuyến phố Phủ Doãn; Công an phường Hàng Bông xử lý 37 trường hợp vi phạm dừng đỗ trên tuyến phố Tràng Thi, 45 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định.

Chỉ ra nguyên nhân, Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, do các bệnh viện chưa bố trí được nơi đỗ cho taxi dừng, đỗ đón trả bệnh nhân, cộng thêm ý thức kém của một số lái xe taxi, hành khách... Tuy nhiên, đối với bệnh viện đã lắp camera như Bệnh viện Bạch Mai thì vi phạm giảm hẳn, vì các lái xe sợ bị phạt nguội.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy và Điều khiển đèn tín hiệu, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin thêm, từ ngày có camera giám sát, tình trạng vi phạm dừng, đỗ xe đón khách sai quy định tại cổng Bệnh viện Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) giảm đáng kể. "Với hệ thống camera, lực lượng chức năng còn phát hiện được hành vi dán băng dính, đề can che một phần biển số; làm mờ biển số... của tài xế để xử lý. Cụ thể, nhờ hình ảnh thu được qua camera tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai năm 2020, đã phạt nguội 1.150 tài xế taxi trong tổng số 1.200 lái xe vi phạm", Trung tá Trương Song Thành cho hay. 

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Dương Đức Hùng cho rằng, việc lắp đặt camera giám sát ở cổng bệnh viện là rất cần thiết nhằm hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông. Cùng với đó, bệnh viện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không đón xe trước cổng bệnh viện.

Hiệu quả của việc lắp đặt camera giám sát trước cổng bệnh viện đã được khẳng định. Tuy nhiên, đến nay đa phần các bệnh viện chưa lắp đặt theo đề xuất của các ngành chức năng, khiến tình trạng xe taxi dừng đỗ, đón trả khách trái quy định vẫn xảy ra.

Nhiều xe taxi dừng, đỗ ở khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản trung ương, thường xuyên gây cản trở giao thông. Ảnh: Quang Thái

Cần sớm trang bị camera giám sát

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nhận thấy hiệu quả của camera trong việc giữ gìn an ninh trật tự, thời gian qua, Công an quận đã nhiều lần đề xuất Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phụ sản trung ương bố trí lắp đặt camera giám sát tại các cổng trên phố Tràng Thi để có cơ sở xử phạt vi phạm của các lái xe. Đồng thời, đề xuất Bệnh viện Phụ sản trung ương đóng lối ra vào trên phố Tràng Thi, tập trung chỉ một lối đi trên phố Triệu Quốc Đạt như trước đây. Bên cạnh đó, Công an quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội xem xét rút giấy phép hoạt động đối với các hãng taxi có nhiều lái xe vi phạm.

Cũng theo Thượng tá Bùi Văn Đang, trong thời gian chờ các bệnh viện trang bị camera ở khu vực cổng, hiện công an hai phường Hàng Trống, Hàng Bông thường xuyên phải “cắm chốt”, tuần tra nhắc nhở, xử lý lái xe taxi dừng, đỗ trái quy định. Dù vậy, hiệu quả không cao do lực lượng chức năng mỏng.

Trong khi đó, cán bộ Thanh tra giao thông - vận tải quận Hoàn Kiếm Vũ Ngọc Lâm cho rằng, nhằm hạn chế tối đa xe taxi dừng, đỗ sai quy định, đồng thời giảm ùn tắc giao thông, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phụ sản trung ương cần sớm lắp camera giám sát như đề xuất của Công an quận Hoàn Kiếm. Ông Vũ Ngọc Lâm cũng kiến nghị cần lắp hệ thống camera giám sát ở tất cả các "điểm nóng" vi phạm.

Tương tự, Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) Lê Hoàng Đức bày tỏ, trên địa bàn có 1 nhà tang lễ, 2 bệnh viện (Thanh Nhàn, Ung bướu Hà Nội) nên nếu các đơn vị này trang bị camera sẽ hỗ trợ hiệu quả lực lượng chức năng trong việc xử lý vi phạm, bảo đảm giao thông thông suốt. “Chỉ có lắp camera giám sát cùng với kiên quyết xử lý, mới ngăn chặn triệt để những vi phạm về trật tự giao thông tại cổng các bệnh viện”, ông Lê Hoàng Đức nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần lắp camera trước cổng bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.