Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ

Thu Hằng| 08/07/2020 18:06

(HNMO) - Chiều 8-7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức họp báo thường kỳ quý II-2020 nhằm thông báo những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng qua và những nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong quý III-2020.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì họp báo.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngay từ những ngày đầu tiên dịch Covid-19 bùng phát, Bộ KH&CN đã huy động lực lượng các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở Việt Nam và doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đã nghiên cứu, sản xuất thành công bộ KIT phát hiện SARS-CoV-2; nuôi cấy và phân lập thành công vi rút SARS-CoV-2; thu thập, tổng hợp các công bố khoa học quốc tế mới nhất về SARS-CoV-2.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, như: Tổng kết dự án FIRST do Ngân hàng Thế giới và Bộ KH&CN phối hợp; kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trao Giải thưởng khoa học Tạ Quang Bửu năm 2020…

Dự kiến, trong quý III-2020, Bộ KH&CN sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020 và kết quả của Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN; tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; hội nghị thúc đẩy hợp tác ASEAN - APO trong lĩnh vực năng suất...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.