Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ sẽ xảy ra dồn dập tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Kim Nhuệ| 13/07/2020 18:54

(HNMO) - Ngày 13-7, tại thành phố Lào Cai, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2020. Tham gia hội nghị có 248 đại biểu đại diện 13 tỉnh miền núi phía Bắc và một số bộ, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra 92 trận dông, lốc, mưa đá, mưa lớn trên diện rộng; 12 trận động đất; 2 trận lũ quét, sạt lở đất... Tính đến ngày 9-7, thiên tai đã làm 19 người chết, 79 người bị thương; 1.618 ngôi nhà bị sập, 52.015 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái; 10.009ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; tổng thiệt hại về kinh tế ước khoảng 610 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 8 đến giữa tháng 10-2020, mưa lũ sẽ xảy ra dồn dập, các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra nhiều trận lũ quét, sạt lở đất.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của người dân, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

“Tới đây, 13 tỉnh ở khu vực này phải tổng rà soát để đưa ra lộ trình, chương trình tổng thể; bố trí, sắp xếp lại dân cư bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân trước thiên tai... Đi đôi với những biện pháp trước mắt, chúng ta cần tính toán câu chuyện dài hơi hơn từ các chương trình, các dự án, cơ chế, chính sách để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, biện pháp chỉ đạo của từng cấp…”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai và UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020-2025" và ký kết giao ước thi đua giữa 13 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài:

Với nhiều đặc điểm tương đồng khu vực phía Nam Trung Quốc, nhất là trong điều kiện vừa trải qua thời kỳ nắng hạn kéo dài, các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ xuất hiện mưa lũ lớn tương tự như lũ lụt tại Trung Quốc. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các địa phương phải tập trung xây dựng kịch bản bất lợi nhất để chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Mặc dù mưa lũ ở Trung Quốc không ảnh hưởng đến Việt Nam nhưng thực tế này cũng cho thấy, tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ sẽ xảy ra dồn dập tại các tỉnh miền núi phía Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.