Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắc Bộ xuất hiện nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm

Kim Nhuệ| 03/05/2021 16:47

(HNMO) - Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mai (4-5), nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Đêm mai (4-5), thành phố Hà Nội có mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (3-5), rãnh áp thấp đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc.

Do vậy, từ đêm 4-5 đến ngày 5-5, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi cao hơn 90mm/24 giờ. Trong mưa dông, các khu vực trên có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ...

Còn tại Hà Nội, đêm 3-5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực trung tâm thành phố không mưa; trời mát, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Ngày 4-5, Hà Nội không mưa, trời oi bức, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. 

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm 4-5 đến ngày 5-5, Hà Nội có mưa vừa và dông, có nơi xảy ra mưa to; thời tiết chuyển mát. Đáng chú ý, trong mưa dông, có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Để giảm thiệt hại do các loại hình thời tiết nguy hiểm trên gây ra, người dân Thủ đô lưu ý kiểm tra và gia cố các tấm lợp mái nhà, chuồng trại chăn nuôi, biển hiệu quảng cáo... Khi xảy ra mưa dông, người dân hạn chế ra ngoài trời, hoặc trú tránh dưới tán cây to, gần trạm biến áp, cột ăng ten viễn thông, hàng rào làm bằng kim loại; ngắt các thiết bị điện tử ra khỏi nguồn điện...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ xuất hiện nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.