Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Sơn Nam| 20/05/2020 08:29

(HNMO) - Ngày 18-5, 17 hộ dân đầu tiên trong diện giải tỏa mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã nhận khoảng 70 tỷ đồng tiền đền bù. Dự kiến 1.810ha đất ưu tiên giai đoạn 1 của dự án sẽ được bàn giao trong năm 2020.

Thủ tướng giao tỉnh Đồng Nai phải hoàn tất giải phóng mặt bằng 1.810ha đầu tiên cho sân bay Long Thành trong năm 2020 để khởi công công trình trong quý I-2021.

Gấp rút giải phóng mặt bằng

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) là một trong những công trình trọng điểm quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Thủ tướng giao nhiệm vụ hoàn thành giải ngân số vốn đã được bố trí (17.057 tỷ đồng) trong năm 2020 như cam kết, sao cho sân bay Long Thành có thể khởi công vào quý I-2021, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của sân bay Long Thành là 1.810ha trên tổng số hơn 5.000ha của dự án. Trong số này, có 630ha của 1.007 hộ, cá nhân. 600 hộ dân trong số này đã được xác định mức đền bù khác nhau. Phần diện tích còn lại thuộc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định 407 hộ dân còn lại mua bán đất bằng giấy viết tay và cần xác minh diện tích đất, UBND huyện Long Thành đang nỗ lực sớm phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ.

“Đối với hồ sơ của các thửa đất vắng chủ, địa phương sẽ thực hiện theo quy định là chuyển trả tiền bồi thường, hỗ trợ vào các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Hai đợt đền bù tiếp theo sẽ được tổ chức trước ngày 1-6 và trước ngày 15-6”, ông Lê Văn Tiếp, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho biết.

Ngoài 1.810ha giải tỏa đợt 1, cơ quan chức năng đã xác định được hơn 2.400ha đất thuộc quyền quản lý của hơn 4.300 hộ gia đình, cá nhân. Địa phương đã thực hiện kiểm kê được hơn 480ha đất của 654 hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian tới, UBND huyện Long Thành tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê đối với diện tích gần 1.900ha của khoảng 3.700 hộ dân còn lại. Tỉnh Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ, vào đầu quý II-2021, sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư.

Cơ quan chức năng đã xác định xong mốc giới cho toàn bộ hơn 5.000ha đất của dự án sân bay Long Thành để giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn từ nay đến quý II-2021

Để các hộ dân thuộc diện giải tỏa sớm có nơi tái định cư, ổn định cuộc sống, tạo dư luận tốt cho các đợt giải phóng mặt bằng tiếp theo, cuối tháng 4-2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, rộng hơn 280ha.

Khu tái định cư sẽ đón khoảng 700 hộ dân đầu tiên nằm trong diện giải tỏa để xây dựng sân bay Long Thành. Dự kiến, đến tháng 8-2020, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao đất cho những hộ dân đầu tiên.

Vừa thu hồi đất, vừa hoàn thiện khu tái định cư

Trong buổi làm việc ngày 15-5 giữa UBND tỉnh Đồng Nai với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, vẫn còn ý kiến được nêu ra. Thứ nhất là hệ thống hạ tầng của khu tái định cư vẫn chưa được hoàn thiện. Thứ hai là đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Đồng Nai mới giải ngân được 10% trong tổng số nguồn vốn hơn 17.000 tỷ đồng mà Chính phủ đã bố trí cho tỉnh để giải ngân trong năm 2020.

Về hạ tầng khu tái định cư, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi công và triển khai xây dựng 5 gói thầu ưu tiên là 5 tuyến đường giao thông chính tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, hoàn thành trong tháng 10-2020.

Khu tái định cư đầu tiên cho 700 hộ dân thuộc diện giải tỏa cho dự án sân bay Long Thành đang được gấp rút xây dựng, bàn giao đất cho người dân từ tháng 8-2020.

Dự kiến, vào tháng 8-2020, Ban Quản lý sẽ hoàn thành hạ tầng cho 1.000 lô đất tái định cư để bố trí cho người dân. Đến cuối năm 2020, toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư này sẽ hoàn thành.

Về các trường học, phải đến đầu năm 2021, cơ quan chức năng mới có thể khởi công xây dựng. Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em các gia đình phải giải tỏa, di dời, các cấp chính quyền sẽ bố trí cho các em học tạm tại các trường học khác trên địa bàn cho đến khi xây xong trường học ở khu tái định cư.

Về tiến độ giải ngân, hiện tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đơn giá bồi thường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó, mức giá đền bù đối với đất ở nông thôn từ 1.392.000 đồng đến 6.573.000 đồng/m2.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, phần diện tích lớn nhất trong tổng số 1.810ha ưu tiên giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 là gần 1.200ha thuộc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích và phê duyệt, chi trả số tiền bồi thường cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi cam kết bàn giao đủ 1.810ha cho chủ đầu tư ngay trong năm 2020”, ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.