Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân

Thanh Tàu| 22/03/2021 14:28

(HNMO) -  Sau 5 ngày tạm ngưng, ngày 22-3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng, quận 3, lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng.

Bị cáo Diệp tại phiên tòa xét xử ngày 22-3-2021.

Hội đồng xét xử thông báo về sức khỏe của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, 73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, đã ổn. Bên cạnh đó, chủ tọa cũng thông báo kết thúc phần xét hỏi chuyển sang tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm đối với vụ án, cho rằng bị cáo Diệp đã thực hiện hành vi gian dối khi không thực hiện đúng cam kết bàn giao đất, cả về thực tế và pháp lý. Việc gian dối của bị cáo đã khiến cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ mất quyền kiểm soát với lô đất tại 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cụ thể, bị cáo Diệp cung cấp bản photocopy nhằm thể hiện nhà số 57 Cao Thắng chưa thế chấp, không thông báo nhà này đang thế chấp ở Agribank. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà số 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Diệp không dùng tài sản này để thay thế tài sản thế chấp là nhà số 57 Cao Thắng đang thế chấp tại Agribank mà đem giấy chứng nhận này thế chấp ở một ngân hàng khác nhằm chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Đối với phần dân sự, tài sản 185 Hai Bà Trưng là tài sản của Nhà nước nên cần thu hồi để trả cho Nhà nước, dành quyền khởi kiện dân sự cho các bên với phần tranh chấp liên quan đến tài sản này.

VKS đề nghị mức án chung thân cho bị cáo Diệp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Còn 9 bị cáo nguyên là cán bộ của thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" bị đề nghị mức án từ 3 năm án treo đến 6 năm án tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.