Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt tác phẩm thơ “Một người – thơ – tên gọi” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ

An Nhi| 13/12/2019 15:13

(HNMO) – Hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), nhà viết kịch, nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ thực hiện tác phẩm thơ “Một người – thơ – tên gọi” gồm hơn 12.000 câu thơ lục bát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Ngày 13-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc đã tổ chức ra mắt và giới thiệu tác phẩm này với công chúng Thủ đô.

Quang cảnh buổi ra mắt tác phẩm.

Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, ở tuổi 90, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã dồn nhiều trí lực, kinh nghiệm để hoàn thiện hơn 12.000 câu thơ lục bát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hành động thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhà viết kịch, nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ, ông đã dành 10 năm thực hiện tác phẩm này bằng tình yêu và sự kính phục vị cha già của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Một người – thơ – tên gọi” là một tác phẩm thơ đưa người đọc qua hành trình 4.000 năm lịch sử, trong đó có nhiều điểm nhấn và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật chính. 

Tác phẩm được nhiều nhà quản lý, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu đánh giá cao về chất lượng và ý nghĩa trong đời sống văn học, nghệ thuật.

Nhà thơ, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1935, quê ở Quảng Ngãi, là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông là tác giả lớn của sân khấu cách mạng Việt Nam, đã có nhiều tác phẩm đặc sắc được dàn dựng và biểu diễn trên nhiều sân khấu như: “Đốm lửa núi Hồng”, “Núi rừng năm ấy”, “Người lão bộc của vua Quang Trung”, “Tim đường Đồng Lộc”… Bên cạnh đó, ông còn sáng tác nhiều tiểu thuyết, thơ, ký…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt tác phẩm thơ “Một người – thơ – tên gọi” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.