Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.300 người dân thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín)

Quang Thái| 18/04/2020 15:16

(HNMO) - Sáng 18-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.300 người dân tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Ngày 14-4, sau khi nhận được thông tin bệnh nhân số 266 dương tính với SARS-CoV-2, UBND huyện Thường Tín đã tiến hành phong tỏa thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến), nơi cư trú của bệnh nhân này.

Việc lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.300 người dân thôn Đông Cứu nhằm sàng lọc nguy cơ lây lan của bệnh để có biện pháp xử lý phù hợp.

Anh Nguyễn Thế Kẻ (thôn Đông Cứu) chia sẻ: “Sau khi thôn bị phong tỏa, chúng tôi đã thực hiện nghiêm hướng dẫn của cán bộ y tế”.

“Chúng tôi yên tâm khi nhận được sự hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng y tế… trong thời gian bị cách ly”, anh Kẻ chia sẻ thêm.

Công tác sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân thôn Đông Cứu được cán bộ y tế tiến hành khẩn trương.

Bác sĩ Đặng Đình Huân (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế địa phương để bố trí 7 điểm lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân trong thôn. Qua sàng lọc, chúng tôi đánh giá đây là ổ dịch khá phức tạp”.

Được biết, toàn bộ mẫu bệnh phẩm sẽ được chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để xét nghiệm.

Người dân trong thôn tuân thủ nghiêm hướng dẫn về phòng, chống dịch.

Dự kiến, công tác lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thôn Đông Cứu sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay.

Hoạt động phun thuốc khử khuẩn thôn Đông Cứu được đơn vị chức năng tiến hành hằng ngày.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào xã Dũng Tiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.300 người dân thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.