Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức| 14/07/2020 19:55

Ngày 14-7, Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành tại châu Âu.

Theo France 24, Paris vẫn tổ chức lễ diễu hành thể hiện sức mạnh quân sự thường niên, từ máy bay chiến đấu, trực thăng trình diễn trên bầu trời thủ đô đến lực lượng vũ trang diễu hành trên mặt đất. Tổng cộng có khoảng 2.000 binh sĩ Pháp có mặt tham dự lễ kỷ niệm tại Quảng trường Place de la Concorde được tổ chức từ 11h (giờ địa phương, chiều cùng ngày giờ Việt Nam).

Lễ bắn pháo hoa kỷ niệm năm nay vẫn diễn ra, song Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo khuyến cáo người dân nên thưởng thức ở nhà. Năm nay, Pháp cũng nhân cơ hội này vinh danh các nhân viên y tế và lực lượng trên mặt trận tiền tuyến trong cuộc chiến mới chống đại dịch.

Kể từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất (năm 1919), vào ngày 14-7 hằng năm, Pháp đều tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc khánh trên đại lộ Champs-Elysees. Vào ngày này, hàng nghìn người dân Pháp sẽ tập trung tại đây để chứng kiến cuộc diễu binh hoành tráng cùng nhiều xe tăng và nhiều khí tài quân sự khác. Mọi năm, cuộc diễu binh thường bắt đầu từ Khải Hoàn Môn và kết thúc ở Quảng trường Place de la Concorde.

Dưới đây là một số hình ảnh điểm qua lễ kỷ niệm quy mô nhỏ năm nay:

Dàn nhạc phục vụ lễ kỷ niệm. Ảnh: Euronews

Máy bay cùng trực thăng các loại tham gia trình diễn trên bầu trời thủ đô Paris. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuất hiện tại lễ diễu hành. Ảnh: Euronews
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.