Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế mạc Giải Vô địch vật tự do - vật dân tộc Cúp Báo Hải Phòng năm 2021

Ngân Hà| 18/04/2021 21:19

(HNMO) - Trong 2 ngày 17 và 18-4, tại Hải Phòng, diễn ra giải Giải Vô địch vật tự do - vật dân tộc Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 28 năm 2021.

Màn tranh tài trong trận chung kết nội dung vật tự do nam hạng cân 53 kg. Ảnh: Báo Hải Phòng

Giải Vô địch vật tự do - vật dân tộc Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 28 năm 2021 có 180 vận động viên, thuộc 10 đoàn tham gia đua tranh 29 bộ huy chương của 2 nội dung: Vật tự do và vật dân tộc. Trong đó, đoàn chủ nhà huyện Vĩnh Bảo chiếm số lượng áp đảo, với 90 vận động viên. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các hạng cân 47 kg, 53 kg, 54 kg, 58 kg, 59 kg, 62 kg... của cả nam và nữ.

Đặc biệt, sau một số mùa giải thi đấu biểu diễn, mùa giải năm 2021, nội dung vật dân tộc lần đầu được đưa vào thi đấu chính thức.

Giải diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-4 với hơn 200 trận đấu. Kết quả, đoàn chủ nhà huyện Vĩnh Bảo xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn; đoàn huyện Tiên Lãng xếp vị trí thứ 2; đoàn huyện Kiến Thụy xếp thứ 3 chung cuộc.

Ngay sau lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho đại diện huyện Kiến Thuỵ, địa phương đăng cai tổ chức Giải Vô địch vật tự do - vật dân tộc Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 29 năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Giải Vô địch vật tự do - vật dân tộc Cúp Báo Hải Phòng năm 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.