Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chương trình ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không và nhịp điệu phố''

Thụy Du| 09/12/2020 15:22

(HNMO) - Chương trình nghệ thuật thường niên "Tình yêu Hà Nội" do Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức lần thứ 13 mang chủ đề "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không và nhịp điệu phố" sẽ diễn ra lúc 20h ngày 14-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhạc sĩ Hoàng Dương.

Giới thiệu về chương trình năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết, chương trình gồm 2 phần: Ở phần 1 - "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", khán giả sẽ được thưởng thức 5 ca khúc nổi tiếng về Hà Nội. Ở phần 2, chương trình tôn vinh 3 nhạc sĩ Thủ đô đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là Hoàng Dương, Đặng Hữu Phúc, Vũ Thiết với các sáng tác nổi tiếng của họ.

Nhạc sĩ Ngô Hoàng Dương (1933-2017), là nghệ sĩ biểu diễn, giảng dạy và sáng tác âm nhạc tên tuổi của Việt Nam. Ông có công đầu trong việc xây dựng Bộ môn Violon - cello và Khoa Dây của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Đêm nhạc sẽ tôn vinh 6 tác phẩm của ông gồm: Độc tấu violon "Hát ru", độc tấu cello "Tiếng hát sông Hương", ca khúc "Hướng về Hà Nội", "Ru lại tình sau", "Tiếng hát anh tìm em", "Tiếng mưa rơi".

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sinh năm 1953, theo học sáng tác và biểu diễn piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và tu nghiệp tại Nhạc viện quốc gia Paris (Pháp). Ngoài viết nhạc giao hưởng thính phòng, ông còn viết hàng trăm ca khúc, nhạc phim và nhạc sân khấu. Các tác phẩm được biểu diễn trong chương trình gồm: "Lời ru trống đồng", "Lời ru mùa đông", "Hà Nội mưa mùa đông", "Bên dòng sông năm tháng", "Trăng chiều", độc tấu piano "Chùm hoa Việt Nam".

 Nhạc sĩ Vũ Thiết.

Nhạc sĩ Vũ Thiết sinh năm 1956, tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ông viết nhiều ca khúc, trong đó nổi bật là các sáng tác về Tây Nguyên, biển đảo. Chương trình sẽ biểu diễn 6 tác phẩm của ông, gồm: Song tấu sáo và piano "Rừng gọi", "Hà Nội thu", ca khúc "Nghe câu quan họ trên cao nguyên", "Lời sóng hát", "Tiếng hát bên bờ sông Trà", "Khúc tráng ca biển".

Chương trình năm nay đặc biệt có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam do nhạc trưởng Tetsuji Honna chỉ huy cùng nhiều nghệ sĩ tài năng: Nghệ sĩ nhân dân Ngô Hoàng Quân, Nghệ sĩ ưu tú Ngô Hoàng Linh, các ca sĩ Minh Chuyên, Đăng Thuật, Hoàng Quyên, Lương Nguyệt Anh, nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long, nhóm Ngũ Lão, Dàn hợp xướng Hanoi Harmony...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương trình ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không và nhịp điệu phố''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.