Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần chú trọng nâng cao hiệu quả khâu xét nghiệm, tầm soát

TTXVN| 18/09/2021 06:55

Sáng 17-9, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tiền Giang. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường 8, thành phố Mỹ Tho.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiến tới chống dịch là phải nắm sát tình hình của từng cá nhân, từng gia đình, từng đơn vị nhỏ nhất. Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những chuyển biến tích cực và thành quả địa phương trên lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh, thu dung, điều trị bệnh nhân cũng như thực hiện kịp thời các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần chú trọng nâng cao hiệu quả khâu xét nghiệm, tầm soát nhằm tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng, đặc biệt tại các khu phong tỏa, khu cách ly. Đồng thời, đúc kết các bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, đưa tỉnh sớm trở lại trạng thái bình thường mới, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội một cách vững chắc.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khu ký túc xá phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nhiệm vụ thời gian tới của Đồng Tháp là tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch, giảm sâu tỷ lệ tử vong; tận dụng thời gian giãn cách xã hội để tầm soát và tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng...

Đối với các khu vực phong tỏa, Phó Thủ tướng lưu ý, địa phương cần sáng tạo hơn trong công tác xét nghiệm; khoanh hẹp nhất có thể, trường hợp không thể khoanh hẹp thì tạm thời khoanh rộng nhưng phải thần tốc truy vết, ngay sau đó thì thu hẹp vùng phong tỏa. Đồng thời, cần thận trọng, dần mở lại các hoạt động tại các “vùng xanh” phải chắc chắn, an toàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu, địa phương tiếp tục xét nghiệm tầm soát định kỳ trong cộng đồng...

* Tối 17-9, tại thành phố Rạch Giá, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, công tác điều trị của tỉnh Kiên Giang tương đối tốt, cần tiếp tục cố gắng giảm tỷ lệ tử vong, đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần trở lại chắc chắn, an toàn, phấn đấu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cần quán triệt tinh thần giãn cách xã hội nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và số 16/CT-TTg đang thực hiện tại các huyện, thành phố...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đối với các ca nhiễm trong cộng đồng cần thống kê chi tiết hằng ngày; xây dựng kịch bản xét nghiệm tầm soát...

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần chú trọng nâng cao hiệu quả khâu xét nghiệm, tầm soát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.