Theo dõi Báo Hànộimới trên

10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người

Sơn - Nga| 11/07/2019 15:34

(HNMO) - Ngày 11-7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự và phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 96.208.984 người, trong đó nam là 47.881.061 người (49,8%) và nữ là 48.327.923 người (50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines).

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người; tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm so với giai đoạn trước. Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009 và là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới. Trong đó, TP Hồ Chí Minh có mật độ dân số 4.363 người/km2 cao nhất cả nước, TP Hà Nội là 2.398 người/km2 cao thứ hai cả nước.

Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương đã làm gia tăng dân số ở khu vực thành thị. Dân số khu vực thành thị ở Việt Nam năm 2019 là 33.059.735 người, chiếm 34,4%; ở khu vực nông thôn là 63.149.249 người, chiếm 65,6%.

Toàn quốc có 82.085.729 người dân tộc Kinh, chiếm 85,3% và 14.123.255 người dân tộc khác, chiếm 14,7% tổng dân số của cả nước. Số hộ dân cả nước là 26.870.079 hộ, tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết: Việc triển khai tổng điều tra của thành phố Hà Nội được diễn ra đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã, 584 xã, phường, thị trấn, với 2,2 triệu hộ và khoảng 8 triệu người. Thành phố áp dụng đồng thời hai phương pháp thu thập thông tin là điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (webform).

Qua cuộc tổng điều tra, thành phố đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức và triển khai quyết liệt các chủ trương của Ban Chỉ đạo, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo phương pháp tích cực, bổ sung hình ảnh và các giáo cụ trực quan để điều tra viên có thể nắm được từng bước thực hành CAPI.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay và có kết quả sơ bộ được công bố nhanh chóng so với năm 2009. Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các quy trình thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu... 

Dựa trên những kết quả thu thập được, Phó Thủ tướng chỉ đạo Tổng cục Thống kê phối hợp cùng các bộ, ngành phân tích các kết quả chi tiết nhằm phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Kết quả chính thức của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được công bố vào tháng 12-2019.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.