Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần vẫn có chiều hướng gia tăng

Vũ Minh| 09/05/2021 07:37

(HNM) - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn.

So với thời điểm cuối năm 2020, hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm hơn 81.000 người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giảm hơn 16.000 người, số người tham gia bảo hiểm y tế giảm hơn 220.000 người. Đáng nói, tính đến hết tháng 4-2021, cả nước giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tăng 70.534 người so với cùng kỳ năm trước. 

Nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân thấy rõ tính ưu việt của chính sách, vận động nhân dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần vẫn có chiều hướng gia tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.