Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG ngày 6-12: Bắt giữ, tiêu hủy gần 4 tấn trái cây có nhãn mác Trung Quốc

Nguyễn Tùng| 06/12/2016 18:31

(HNMO) - Hôm nay, thông tin Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 thành phố Hà Nội đã bắt giữ, tiêu hủy gần 4 tấn trái cây có nhãn mác Trung Quốc đang được đưa về chợ Long Biên khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng.


Một số tin nóng khác là: Rùng mình chứng kiến quy trình sản xuất cà phê dỏm; Đã tìm ra người lái xe Mazda CX 5 gây tai nạn rồi bỏ chạy; Vàng và USD đua nhau tăng giá; "Người đàn bà thép" qua đời, Ấn Độ lo bùng nổ bạo lực; New York 'xin tiền' chính phủ trả chi phí bảo vệ ôngTrump...


1. Container húc 50 m dải phân cách, cầu Sài Gòn tê liệt 2 giờ

Xe container ủi 50 m dải phân cách. Ảnh: A.X.


Xe container chuẩn bị lên cầu Sài Gòn (quận 2, TP HCM) đã tông thanh giới hạn chiều cao, húc văng 50 m dải phân cách khiến giao thông kẹt cứng nhiều giờ. Xem thêm tại đây.


2. Rùng mình chứng kiến quy trình sản xuất cà phê dỏm


Theo chân phóng viên mục sở thị quy trình sản xuất cà phê của một cơ sở sản xuất để thấy cà phê bẩn được sản xuất như thế nào. Xem thêm tại đây.


3. Bắt gần 4 tấn trái cây không rõ nguồn gốc


Sáng 6-12, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 thành phố Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ một xe tải chở trái cây không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển về chợ Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiêu thụ. Xem thêm tại đây.


4. Đã tìm ra người lái xe Mazda CX 5 gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ảnh tài xế gây tai nạn bỏ chạy cắt ra từ clip.


Chiều 5/12, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin xác nhận: đã tìm ra và triệu tập lái xe Mazda CX 5 - gây tai nạn trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội rồi bỏ chạy - lên làm việc. Người này hiện là Phó giám đốc một doanh nghiệp. Xem thêm tại đây.


5. Nhiều tuyến đường gắn camera theo dõi tội phạm


Ngày 6-12, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh đã khánh thành hệ thống trung tâm chỉ huy và tích hợp camera an ninh công cộng. Đây là đơn vị cấp quận đầu tiên của thành phố thí điểm thực hiện mô hình này trong việc kết nối tập trung các camera an ninh khu phố để phục vụ việc xử lý tình huống, lưu trữ dữ liệu và bảo đảm an ninh trật tự. Xem thêm tại đây.


6. Vàng và USD đua nhau tăng giá

USD tăng từ 10-15 VND. Ảnh minh họa: Internet.


Sáng 6/12 giá mỗi USD tăng 10-15 VND. Trên thị trường vàng, giá kim loại quý tăng 300.000 đồng/lượng, lên mức cao nhất kể từ 10/11. Xem thêm tại đây.


7. Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng

Ảnh minh họa.


Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Xem thêm tại đây.


8. "Người đàn bà thép" qua đời, Ấn Độ lo bùng nổ bạo lực

Những người ủng hộ cầm ảnh bà Jayalalithaa Jayaram khi họ cầu nguyện cho bà ở Mumbai hôm 5-12 - Ảnh: AFP.


Bà Jayalalithaa Jayaraman - thủ hiến bang Tamil Nadu, một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất Ấn Độ, vừa qua đời ở tuổi 68. Xem thêm tại đây.


9. 9 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc bị chất vấn vì bê bối của Tổng thống

Bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đang gây rúng động chính trường nước này. (Nguồn: Reuters)


Ngày 6/12, lãnh đạo 9 tập đoàn lớn của Hàn Quốc bị chất vấn tại một phiên điều trần của quốc hội nước này về vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân của bà là Choi Soon Sil. Xem thêm tại đây.


10. New York 'xin tiền' chính phủ trả chi phí bảo vệ ôngTrump

Việc bảo vệ ông Trump tại New York đã tiêu tốn đến hàng chục triệu USD - Ảnh: AFP.


Thành phố New York ngày 5-12 đề nghị chính phủ Mỹ cấp 35 triệu USD ngân sách để trang trải các khoản phí tổn trong việc bảo vệ tổng thống đắc cử Donald Trump. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG ngày 6-12: Bắt giữ, tiêu hủy gần 4 tấn trái cây có nhãn mác Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.