Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG trong nước tuần qua (từ 5-12 đến 11-12): Nguyên Tổng giám đốc DongA Bank bị khởi tố

Nguyễn Tùng| 11/12/2016 13:02

(HNMO) - Tuần qua, những thông tin liên quan đến tài chính - ngân hàng thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc khi có những tin đồn đổi tiền, giá vàng tăng, chứng khoán giảm điểm và nhất là tin khởi tố vụ án, khởi bị can đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.


Một số tin nóng khác là: Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam; Bắt gần 4 tấn trái cây không rõ nguồn gốc; Rùng mình chứng kiến quy trình sản xuất cà phê dỏm; Giám đốc công ty bảo vệ sử dụng súng và có thẻ ngành công an giả; Á khôi lại bị bắt quả tang lần 2 vì bán dâm nghìn đô...


1. Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra, truy tìm thủ phạm phao tin đổi tiền

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Thủ tướng giao Bộ Công an và một số đơn vị chức năng điều tra, tìm ra thủ phạm, những kẻ phao tin đồn nhảm, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế vĩ mô của nước ta. Xem thêm tại đây.


2. Khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á

Ông Trần Phương Bình tại nhà riêng ngày 22/8/2015. Ảnh: VnExpress


Tối 10-12, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) - Bộ Công an, xác nhận thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank); bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên của ngân hàng này do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng. Xem thêm tại đây.


3. Tài xế buông vô lăng để ăn mì bị đình chỉ công tác

Tài xế vừa ăn mì vừa lái xe trên quốc lộ. Ảnh: Cắt từ clip.


Tài xế ôtô khách giường nằm buông vô lăng ăn mì được xác định chạy tuyến Đà Lạt - Hà Nội. Ngày 5/12, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết, tài xế trong clip buông vô lăng ăn mì là anh Hồ Thanh Dân, chạy ôtô khách giường nằm của nhà xe Tài Thắng đang từ TP Đà Lạt đi Hà Nội. Xem thêm tại đây.


4. Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.


Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ. Xem thêm tại đây.


5. Clip: Những màn dàn cảnh móc túi trên phố


Nhóm móc túi thường đi từ 3 người trở lên, tạo tình huống để đánh lạc hướng nạn nhân rồi nhanh chóng ra tay lấy tài sản. Xem thêm tại đây.


6. Bắt gần 4 tấn trái cây không rõ nguồn gốc


Sáng 6-12, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 thành phố Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ một xe tải chở trái cây không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển về chợ Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiêu thụ. Xem thêm tại đây.


7. Rùng mình chứng kiến quy trình sản xuất cà phê dỏm


Theo chân phóng viên mục sở thị quy trình sản xuất cà phê của một cơ sở sản xuất để thấy cà phê bẩn được sản xuất như thế nào. Xem thêm tại đây.


8. Thủ tướng quyết định tăng lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu


Từ 1/7/2017, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, đồng thời điều chỉnh lương lưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở. Xem thêm tại đây.


9. Kẻ cướp ngân hàng ở Huế đã lấy đi 700 triệu đồng

Nhà chức trách thực nghiệm hiện trường.


Camera ghi trọn cảnh tên cướp đeo găng tay, bịt mặt, đội mũ bảo hiểm liên tục giơ súng lên dọa không cho ai tới gần trong lúc lấy từng cọc tiền ở bàn giao dịch cho vào túi. Xem thêm tại đây.


10. Giám đốc công ty bảo vệ sử dụng súng và có thẻ ngành công an giả

Giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ rút súng bắn khi cãi cọ với người phụ nữ - Ảnh cắt từ clip.


Ngày 7/12, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ ông Bùi Đức Phương, Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nhật để làm rõ hành vi nổ súng bắn đạn hơi cay đe dọa một phụ nữ ở đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình) và việc sở hữu một thẻ ngành công an nhân dân mang tên chính ông này. Xem thêm tại đây.


11. Mắc lỗi xuất phát, Ánh Viên bị loại ở chung kết giải bể ngắn thế giới

Ánh Viên lần thứ hai dự giải vô địch thế giới bơi bể ngắn 25m. Ảnh: Đức Đồng.


Kình ngư số một Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tranh huy chương, dù lọt vào chung kết 400m cá nhân hỗn hợp tại giải đấu trên bể 25m ở Windsor, Canada. Xem thêm tại đây.


12. Phát hiện 50 giáo viên dạy lái xe dùng bằng giả


Ông Đỗ Bình Chính - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk vừa ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận thực hành lái xe của 50 giáo viên tại các trường dạy lái xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Xem thêm tại đây.


13. Nổ dây cáp viễn thông trên đường Cộng Hòa

Bó cáp viễn thông bốc cháy dữ dội.


Khoảng 9h ngày 8-12, bó cáp viễn thông gần giao lộ giữa đường C1 và đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Xem thêm tại đây.


14. Truy nã đặc biệt sát thủ có nhiều lệnh truy nã bắn trọng thương cán bộ Công an

Các đối tượng có hành vi giúp sức, che giấu tên Hùng bỏ trốn đã bị bắt giữ.


Bị truy bắt vì liên quan đến một vụ bắt cóc, Trần Trung Hùng đã dùng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng. Công an tỉnh Kon Tum kêu gọi đối tượng Hùng sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Xem thêm tại đây.


15. Á khôi lại bị bắt quả tang lần 2 vì bán dâm nghìn đô

Đối tượng cầm đầu đường dây gái gọi Phạm Thị Thanh Huyền và người đẹp bán dâm bị bắt quả tang.


Lần thứ 2 T. bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt quả tang đang bán dâm cho khách tại khách sạn Hải Cảng, khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG trong nước tuần qua (từ 5-12 đến 11-12): Nguyên Tổng giám đốc DongA Bank bị khởi tố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.