Theo dõi Báo Hànộimới trên

TIN NÓNG ngày 8-2: Cấp tiếp 1.680 tỉ đồng bồi thường vụ Formosa

Nguyễn Tùng| 08/02/2017 18:33

(HNMO) - Hôm nay, nhiều bạn đọc đã quan tâm đến thông tin Bộ Tài chính tạm cấp (lần 2) 1.680 tỷ đồng để bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung do Công ty TNHH Gang Thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Một số tin nóng khác là: Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Ôtô cháy rụi trên cao tốc Trung Lương, 14 người thoát nạn; Hơn 4.400 công chức bị sa thải tại Thổ Nhĩ Kỳ; Động đất 6,3 độ richter rung chuyển Pakistan; Đánh bom liều chết gần Tòa án Tối cao Afghanistan, 61 người thương vong...


1. Hai xe biển xanh chở người đi lễ hội không thuộc quản lý của TP Hà Nội

Ảnh: Báo Giao thông.


Ngày 7-2, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã có văn bản số 190/BC-ĐKT về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh với Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xem thêm tại đây.


2. Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Đỗ Đức Duy. Ảnh: Báo Xây dựng.


Ngày 8-2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Xem thêm tại đây.


3. Đã cấp 4.680 tỉ đồng bồi thường vụ Formosa

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tình hình giải quyết các lô hàng hải sản tồn kho sau sự cố môi trường biển, tháng 12-2016.


Bộ Tài chính vừa tạm cấp (lần 2) 1.680 tỉ đồng cho 4 địa phương từ khoản tiền Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Xem thêm tại đây.


4. Ôtô cháy rụi trên cao tốc Trung Lương, 14 người thoát nạn

Sau 30 phút bốc cháy, ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Hoàng Nam.


Xe 16 chỗ đang chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến 14 hành khách hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Xem thêm tại đây.


5. Hết Tết, nam sinh viên vẫn mua pháo về chơi

Bánh pháo sinh viên T. tàng trữ trong cốp xe.


Khoảng 23h40 tối 7-2, Tổ công tác Y7/141, do Trung tá Lê Mạnh Hưng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 99G1-282.93 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Xem thêm tại đây.


6. Hơn 4.400 công chức bị sa thải tại Thổ Nhĩ Kỳ

(Ảnh: Reuters)


Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 4.400 công chức bị tình nghi có liên quan tới các tổ chức khủng bố trong đợt “thanh lọc” mới nhất kể từ cuộc đảo chính bất thành vào tháng 7-2016. Xem thêm tại đây.


7. Động đất 6,3 độ richter rung chuyển Pakistan


Sáng nay, 8-2, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi Pakistan. Xem thêm tại đây.


8. Ông Trump thất vọng với Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer

Người phát ngôn Nhà trắng Sean Spicer trong một buổi họp báo diễn ra vào ngày 24-1. (Ảnh: Getty).


Theo một báo cáo đăng tải trên trang CNN (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng khi bổ nhiệm Sean Spicer vào vị trí Người phát ngôn - Thư ký báo chí của Nhà Trắng. Xem thêm tại đây.


9. Đánh bom liều chết gần Tòa án Tối cao Afghanistan, 61 người thương vong

Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường vụ đánh bom.


Ngày 7-2, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 41 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết gần Tòa án Tối cao, thủ đô Kabul (Afghanistan). Đây là vụ đánh bom mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ quan tư pháp nước này. Xem thêm tại đây.


10. Quan hệ Nga - Ukraine: Căng thẳng leo thang

Thành phố Avdiyivka (Ukraine) bị tàn phá vì xung đột.


Sau một tuần ngập chìm trong khói lửa và bạo lực khiến hơn 40 người chết, Avdiyivka - thành phố thuộc tỉnh Donetsk (phía Đông Ukraine) - vừa tạm thời có được khoảng lặng giữa cơn bão. Xem thêm tại đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TIN NÓNG ngày 8-2: Cấp tiếp 1.680 tỉ đồng bồi thường vụ Formosa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.