Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những tin tức nổi bật trong ngày 8-3

HNMO| 08/03/2019 18:08

(HNMO) - Hôm nay (8-3), những tin tức nổi bật là: Phó Viện trưởng bị khai trừ đảng vì viết bài sai sự thật trên Facebook; Đề nghị xử lý việc đăng tải không chính xác về bệnh dịch tả lợn châu Phi trên Facebook; Ấn Độ ký thỏa thuận hơn 3 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga...


Thông cáo báo chí kỳ họp 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Trong hai ngày 6 và 7-3-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 34. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung. XEM CHI TIẾT.



Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh THCS công lập: Đây là ý kiến của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). XEM CHI TIẾT.



Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24-1-2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-BCT về kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP. XEM CHI TIẾT.



Phó Viện trưởng bị khai trừ Đảng vì viết bài sai sự thật trên Facebook: Ngày 8-3, theo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy vừa quyết định kỷ luật ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội thành phố Đà Nẵng với hình thức khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm trong việc viết, đăng bài sai sự thật trên mạng xã hội. XEM CHI TIẾT.



Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của 20 bị cáo: Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, sáng 8-3, sau khi kết thúc 3 ngày thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã công bố quan điểm giải quyết vụ án. XEM CHI TIẾT.



Người tiêu dùng không nên hoang mang, tẩy chay thịt lợn: Ngày 8-3, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn, vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẳng định, bệnh dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người, nên người tiêu dùng không nên lo sợ, tẩy chay sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh. XEM CHI TIẾT.



Đề nghị xử lý việc đăng tải không chính xác về bệnh dịch tả lợn châu Phi trên Facebook: Một số tài khoản trên mạng xã hội (Facebook) đăng tải thông tin không chính xác về bệnh dịch tả lợn châu Phi gây hoang mang cho người dân. XEM CHI TIẾT.



Lũ lụt nghiêm trọng tại Indonesia, hàng trăm người phải sơ tán: Ngày 8-3, Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia thông báo, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác mất tích trong các các đợt mưa lớn kéo theo lũ lụt tại nhiều khu vực nước này, khiến hàng trăm người phải sơ tán. XEM CHI TIẾT.



Trung Quốc: Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 giảm mạnh nhất 3 năm: Theo số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 8-3, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 2 đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. XEM CHI TIẾT.



Ấn Độ ký thỏa thuận hơn 3 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga: Ngày 7-3, Ấn Độ đã chính thức ký thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 21 nghìn crore (hơn 3 tỷ USD) thuê một tàu ngầm hạt nhân của Nga. XEM CHI TIẾT.



ECB hạ dự báo tăng trưởng Eurozone, giữ nguyên lãi suất thấp kỷ lục: Ngày 7-3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm nay và năm 2020 do "những bất ổn" từ địa chính trị cho đến xung đột thương mại đang đè nặng lên nền kinh tế khu vực. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những tin tức nổi bật trong ngày 8-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.